Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam - Mỹ mở rộng hợp tác thương mại - đầu tư

Kinhtedothi - Tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Mỹ -Việt Nam: Kỷ niệm 25 năm Thương mại và Đầu tư diễn ra sáng 10/5, các diễn giả, DN 2 nước mong sẽ có thêm nhiều đàm phán có lợi cho hai bên.
Lạc quan triển vọng Việt Nam
25 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng gần 120 lần, từ mức 450 triệu USD năm 1994 lên hơn 60 tỷ USD vào năm 2018. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ và tăng trưởng thương mại giữa hai nước hàng năm đạt khoảng 20%.
 Khu bốc xếp hàng hóa xuất khẩu tại Cảng Hải Phòng. Ảnh: Công Hùng
2 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn đạt 8,1 tỷ USD, tăng tới 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường trọng điểm của Việt Nam. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink nhận định, quan hệ Việt Nam - Mỹ đang phát triển mạnh mẽ và tích cực kể từ khi thực hiện Hiệp định Thương mại song phương (BTA) năm 2000 đến nay. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu và sẵn sàng cùng Mỹ tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. “Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho DN nước ngoài, đặc biệt là DN Mỹ đầu tư kinh doanh vào Việt Nam, coi thành công của các bạn chính là thành công của Việt Nam”- Phó Thủ tướng chia sẻ.
Muốn tham gia nhiều hơn trong chuỗi sản xuất toàn cầu
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc bày tỏ, nhiều sản phẩm của DN Mỹ đã trở nên gần gũi với người Việt: Cocacola, Google, lên Facebook, mua sắm trên Amazon, bay Boeing, đi Grab... Ngược lại, người Mỹ cũng thích đi giày Việt Nam, thưởng thức tôm, cá ba sa, uống cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, Chủ tịch VCCI bày tỏ mong muốn, làm cách nào để các DN nhỏ, siêu nhỏ có thể tham gia gắn kết.
“Vì DN nhỏ là cái nôi đổi mới, sự gắn kết chặt chẽ nhất giữa người dân 2 nước”- ông Lộc hy vọng các tập đoàn hàng đầu của Mỹ sẽ tiên phong gắn kết DN nhỏ và vừa của hai quốc gia. “Việt Nam không chỉ mong muốn mua Boeing mà còn mong muốn tham gia vào các công đoạn sản xuất; muốn có cả thung lũng silicon ở Việt Nam, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị mà DN Hoa Kỳ đang dẫn dắt...” - ông Lộc bày tỏ
Bà Natasha Ansell - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) cho biết, “đổi mới” và “hội nhập” là từ khóa của Việt Nam đang hướng tới. Cộng đồng DN Mỹ vui mừng song hành cùng Việt Nam theo đuổi kinh tế số, các lĩnh vực thanh toán điện tử, truyền thông kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, TP thông minh... Nhân dịp này, Amcham công bố Sách trắng chung đề xuất một khung cụ thể để tăng cường Thương mại và Đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề thương mại kỹ thuật số, quyền sở hữu trí tuệ (IPR), hải quan và thuận lợi hóa thương mại, cơ sở hạ tầng năng lượng… Đây là các lĩnh vực phù hợp với mục tiêu dài hạn của Việt Nam.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ