Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam nỗ lực vì nền hòa bình bền vững ở Gaza thông qua việc tham gia Hội đồng Hòa bình 

Kinhtedothi - Là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đem lại hòa bình bền vững cho Dải Gaza, vì lợi ích của Nhân dân Palestine trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Ngày 29/1, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin Việt Nam trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Trước đó, ngày 28/1, tài khoản X của Hội đồng Hòa bình đăng tải hình ảnh hoan nghênh các quốc gia tham gia Hội đồng, trong đó có Việt Nam, với tư cách là thành viên sáng lập. Trên mạng xã hội Facebook, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng gọi Hội đồng Hòa bình là một tổ chức quốc tế đang không ngừng phát triển, đồng thời bày tỏ hoan nghênh việc Việt Nam tham gia với vai trò thành viên sáng lập.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Về vấn đề này, bà Phạm Thu Hằng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết xung đột và bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, trên cơ sở tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

"Là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đem lại hòa bình bền vững cho Dải Gaza, vì lợi ích của Nhân dân Palestine trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh. 

Trên tinh thần đó, đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam ủng hộ kế hoạch hòa bình để chấm dứt xung đột tại Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua bằng Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025 và đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình để triển khai kế hoạch hòa bình này. 

Liên quan tới quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đi kèm của Việt Nam khi trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình, bà Phạm Thu Hằng thông tin, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các thành viên của Hội đồng Hòa bình trong triển khai kế hoạch hòa bình. Qua đó chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, thúc đẩy hòa bình, bền vững ở Trung Đông trên cơ sở giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương của Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Hội đồng Hòa bình được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thành lập vào đầu tháng 1/2026.

Ngày 22/1, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã tham dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

Theo Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc, việc Việt Nam quyết định tham gia Hội đồng Hòa bình thể hiện mong muốn đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy một giải pháp công bằng, bền vững cho xung đột Gaza, quá trình tái thiết Gaza, cũng như tiến trình hòa bình Trung Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan, bao gồm Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an.

Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hoà bình Dải Gaza

Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hoà bình Dải Gaza

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ