Việt Nam ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Thầy Park đã tránh được ĐT Hàn Quốc

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam ở bảng B tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Những khó khăn đều được nhìn thấy ở vòng loại thứ 3 này, nhưng người hâm mộ vẫn chờ đợi vào những bất ngờ từ thầy trò HLV Park Hang-seo.

ĐT Việt Nam tránh được ĐT Hàn Quốc
Tại Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia) diễn ra chiều 1/7 đã xác định được các đối thủ của ĐT Việt Nam. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nằm ở bảng B với các đội bóng là Nhật Bản, Australia, Oman, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc. 
Sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 với vị trí nhì bảng G để lọt vào vòng thứ 3, HLV Park Hang-seo cho biết, việc nếu phải nằm chung bảng với Hàn Quốc sẽ là áp lực đối với cá nhân ông cũng như các học trò, không chỉ vì ông là HLV người Hàn Quốc.
ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 2/9. Ảnh: Lâm Thoả.

“Tôi không muốn tránh đối thủ cụ thể nào cả, nhưng nếu phải chọn ra một đội thì sẽ là Hàn Quốc. Đối đầu với đội bóng quê hương khiến tôi có chút nặng nề nhưng nếu điều đó thực sự xảy ra, tôi vẫn làm hết sức mình bởi tôi là HLV của ĐT Việt Nam" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Tuy nhiên, việc không phải nằm chung bảng đấu với ĐT Hàn Quốc tại vòng loại loại thứ 3 World Cup có thể coi là tin vui đối với HLV Park Hang-seo khi không phải đối đầu với đội bóng quê hương, HLV của ĐT Việt Nam mong chờ từ những lá thăm may rủi và ông “cầu được ước thấy”. Thực tế rằng, HLV Park Hang-seo đã từng đối đầu với Hàn Quốc khi làm việc tại Việt Nam, đó là khi dẫn dắt ĐT Olympic Việt Nam gặp Hàn Quốc ở Asiad 2018. Ở trận đấu này, Hàn Quốc dễ dàng giành chiến thắng 3-1, người ghi bàn duy nhất cho ĐT Olympic Việt Nam là Minh Vương.

Khó khăn chờ đợi ĐT Việt Nam

Xét về mặt tương quan giữa các đội ở bảng B, ĐT Việt Nam là đội bóng được đánh giá yếu nhất, bằng chứng chính là chúng ta giành vé vào vòng 3 khi là 1 trong các đội có thành tích nhì bảng và đứng ở top 6 theo xếp loại của AFC.

Nhìn vào các đội bóng ở bảng B, Nhật Bản là đội bóng sẽ khiến HLV Park Hang-seo phải quan tâm nhất khi đây là đội bóng mạnh nhất bảng. Chắc chắn rằng, một bất ngờ trước đội bóng này là điều rất khó có thể xảy ra. Trong khi đó, Australia cũng sẽ là một khó khăn lớn phải nhắc đến đối với HLV Park Hang-seo và các học trò. Ở VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã làm nên điều kỳ tích với vị trí Á quân, để có thể đi đến trận đấu cuối cùng chắc chắn người hâm mộ sẽ không thể quên trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Australia với bàn thắng duy nhất của Quang Hải. Đây có thể nói là bước ngoặt của U23 Việt Nam tại giải đấu làm nên kỳ tích lịch sử vào năm 2018. Tuy nhiên, sau 3 năm Australia đã có những thay đổi lớn và sức mạnh của đội bóng này luôn luôn vượt trội so với Việt Nam.

Bên cạnh đó, những cái tên như Oman, Ả Rập Xê Út là những đội bóng giúp HLV Park Hang-seo có thể toan tính về kết quả có lợi trước khi đối cầu với Trung Quốc.
Người hâm mộ chờ đợi những bất ngờ từ ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Lâm Thoả

Theo như lịch thi đấu, trận lượt về của ĐT Việt Nam với ĐT Trung Quốc sẽ diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 1/2/2022. Đáng chú ý, trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2022, người hâm mộ sẽ cực kỳ hứng thú để chờ đợi món quà đầu năm từ ĐT Việt Nam. Trước đó, ở trận lượt đi ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Trung Quốc trên sân khách vào ngày 7/10/2021. Có thể thấy, một kết quả khả quan trước “người hàng xóm” sẽ là mục tiêu nhìn thấy của ĐT Việt Nam. Nhìn về thành tích đối đầu, bóng đá Việt Nam từng có 7 lần đụng độ Trung Quốc ở các cấp độ U22 và ĐTQG. Nhưng Trung Quốc có tới 6 chiến thắng trước bóng đá Việt Nam ở các cấp đội tuyển. Ở trận đấu gần nhất trong trận đấu giao hữu vào tháng 8/2012, ĐT Việt cũng đã để thua tới 0-3 trước ĐT Trung Quốc.

Khó khăn là điều dự báo trước, nhưng người hâm mộ đang chờ đợi vào những trận đấu lịch sử của ĐT Việt Nam. Việc có thể góp mặt vòng loại thứ 3 này là thành công đối với bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử và cũng là đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á góp mặt lần này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo cũng tinh thần của những “chiến binh sao vàng”, người hâm mộ hy vọng vào những điều kỳ diệu sẽ đến với ĐT Việt Nam.