Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam – Pháp tăng cường hợp tác biển, văn hóa và kết nối khu vực

Kinhtedothi - Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 4/6, Đại sứ Pháp Olivier Brochet chia sẻ nhiều điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Pháp, từ bảo vệ đại dương, quốc phòng đến phát triển văn hóa và mở rộng kết nối với ASEAN, cho thấy tiềm năng hợp tác đa dạng vì sự phát triển bền vững.

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Việt Nam (25–27/5) đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, không chỉ trên phương diện ngoại giao mà còn mở ra định hướng hợp tác thiết thực ở cả cấp khu vực và song phương. Ông cho biết Pháp rất coi trọng vai trò của Việt Nam tại Đông Nam Á – khu vực đang ngày càng quan trọng trong bức tranh địa chính trị toàn cầu.

“Việt Nam là đối tác thân thiết và có vị trí đặc biệt trong chiến lược kết nối của Pháp với ASEAN,” Đại sứ nói. Ông nhấn mạnh rằng Pháp mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy tính tự chủ khu vực, dựa trên các nguyên tắc hợp tác, tôn trọng và cùng phát triển.

Một trong những lĩnh vực được hai bên chú trọng là bảo vệ đại dương. Pháp hiện đang phối hợp tổ chức Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc tại thành phố Nice vào cuối năm, và kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò tích cực trong các cam kết về phát triển bền vững tài nguyên biển. Nhiều dự án chung đã và đang được triển khai, như hệ thống giám sát tàu cá thí điểm do AFD tài trợ, hay các chương trình bảo vệ bờ biển và sinh thái biển.

Ngoài môi trường biển, văn hóa cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến thăm. Tổng thống Macron đã dành thời gian ghé thăm Văn Miếu, gặp gỡ các nghệ sĩ Việt Nam và trò chuyện thân mật về nghệ thuật truyền thống. “Từ tranh sơn mài cho đến âm nhạc, chúng tôi cảm nhận được sự kết nối văn hóa rất sâu sắc giữa hai nước,” Đại sứ nói.

Pháp cũng mong muốn đón thêm nhiều sinh viên Việt Nam theo học, nhất là trong các chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp. “Chất lượng giáo dục tốt, chi phí hợp lý, chúng tôi tin rằng đây là cơ hội lớn cho các bạn trẻ Việt Nam,” ông chia sẻ.

Trong nhiều lĩnh vực, hai bên đều bày tỏ mong muốn cùng phát triển lâu dài, thân thiện và hiệu quả. “Chúng tôi tin rằng Việt Nam không chỉ là đối tác, mà còn là người bạn tin cậy trong khu vực,” Đại sứ Olivier Brochet khẳng định.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trong buổi gặp báo chí ngày 4/6 tại Hà Nội, chia sẻ kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron và định hướng hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Ảnh: Hoàng Nam

Theo Đại sứ, lãnh đạo hai bên thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các biến động quốc tế hiện nay, khi nhiều khu vực trên thế giới đang đối mặt với bất ổn, cạnh tranh chiến lược và sự can thiệp từ bên ngoài. Trước những diễn biến phức tạp đó, Việt Nam và Pháp đều không lựa chọn cách tiếp cận bị động mà chủ động thúc đẩy hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ chủ quyền và tăng cường tính tự chủ chiến lược.

Pháp hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thông qua các lực lượng an ninh thường trực và triển khai các chiến dịch gìn giữ trật tự hàng hải theo luật pháp quốc tế. Theo Đại sứ, đây cũng là cơ sở để Pháp tăng cường đối thoại chiến lược với Việt Nam, chia sẻ trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Hai bên nhất trí rằng lòng tin chiến lược là yếu tố then chốt để duy trì đối thoại thường xuyên, thúc đẩy hợp tác thực chất và mở rộng các chương trình đồng hành dài hạn trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cũng như trong các lĩnh vực công nghệ và năng lượng.

Theo Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron từ ngày 25 - 27/5/2025, phát triển quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng nhằm củng cố năng lực tự chủ chiến lược của mỗi nước, phù hợp với nhu cầu của mỗi bên, đặc biệt là thông qua việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trang bị quốc phòng với việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án mang tính cơ cấu, cũng như đẩy mạnh hợp tác về ký ức lịch sử và trong các hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Việt Nam và Pháp hoan nghênh việc ký kết Ý định thư giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quân đội Pháp.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ