Việt Nam - Sri Lanka: Đẩy mạnh hợp tác du lịch

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/1, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke đã đến chào từ biệt Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke.

Tại buổi gặp, cảm ơn Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dành thời gian tiếp đón đoàn, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke chia sẻ, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, mối quan hệ hợp tác giữa Sri Lanka và Việt Nam đã đạt được kết quả trong nhiều lĩnh vực, bao gồm văn hóa, du lịch. Đánh giá cao về sự phát triển của Hà Nội trong thời gian vừa qua, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam khẳng định, Hà Nội xứng đáng là một trong những Thủ đô lớn trong khu vực, khi sở hữu nhiều kiến trúc văn hóa độc đáo.

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam bày tỏ, sau khi kết thúc nhiệm kỳ và trở về nước, dù ở cương vị nào bà cũng sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Sri Lanka nói chung và Hà Nội - Colombo nói riêng. Liên quan tới lĩnh vực văn hóa, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam bảy tỏ sự cảm ơn đối với những hỗ trợ của UBND TP Hà Nội trong việc tổ chức các liên hoan ẩm thực, triển lãm tranh, đặc biệt là sự kiện khánh thành bức tranh họa tiết Sri Lanka trên con đường gốm sứ. Liên quan tới lĩnh vực du lịch, bà Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke cho rằng, đây là một trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác. Điển hình như việc, Việt Nam và Sri Lanka cần thiết lập một đường bay thẳng để phát triển du lịch giữa hai quốc gia.

Đánh giá cao những hợp tác vừa qua giữa hai nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, đây là một nhiệm kỳ công tác thành công của Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke. Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn Việt Nam - Sri Lanka nói chung và Hà Nội - Colombo nói riêng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch, văn hóa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn, sau khi về nước, dù là trên cương vị nào, bà Đại sứ vẫn sẽ là cầu nối trong sự hợp tác giữa việt Nam và Srilanka nói chung, Hà Nội - thủ đô Colombo nói riêng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần