Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam tham vấn chương trình phát triển sau năm 2015

KTĐT - Ngày 18/1, thông tin từ Liên Hợp quốc tại Việt Nam cho biết, các cuộc tham vấn lấy ý kiến của đại diện các tầng lớp xã hội về chương trình phát triển sau năm 2015 của Việt Nam được thực hiện ở các địa phương trong cả nước từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013.
Những ý kiến trên được tập hợp để đưa vào báo cáo tổng kết, phản ánh những cơ hội và thách thức của Việt Nam đối với khung phát triển sau năm 2015.

 
 
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong quá trình tham vấn, Liên hợp quốc có kế hoạch gặp gỡ với đại diện tám nhóm mục tiêu gồm các dân tộc thiểu số, người nghèo ở thành thị và nông thôn, người khuyết tật, người nhiễm HIV, thanh thiếu niên, người cao tuổi và khu vực tư nhân để lấy ý kiến của họ về thế giới mà họ mong muốn.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết Việt Nam là một nước đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) vì vậy, những ý kiến từ người dân Việt Nam có ý nghĩa quan trọng.

Tham vấn quốc gia là phương pháp giúp Liên hợp quốc tìm ra được giải pháp tốt nhất nhằm vượt qua các thách thức phát triển mới để xây dựng một thế giới sau năm sau 2015 - cuộc sống thịnh vượng, công bằng, tự do và được trân trọng.

Cũng theo bà Pratibha Mehta, báo cáo của Việt Nam sẽ được thảo luận tại hội thảo quốc gia trước khi gửi lên ban cố vấn cấp cao của Tổng Thư ký Liên hợp quốc vào tháng 3/2013 và trình lên Tổng Thư ký vào quý 1, quý 2/2013. Sau đó, nội dung này sẽ được gửi tới các nước thành viên Liên hợp quốc tại phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tổ chức vào tháng 9/2013.

Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nhấn mạnh Việt Nam cam kết hoàn thành các MDG, đặc biệt chú trọng xây dựng các chính sách, huy động, ưu tiên các nguồn lực cho phát triển con người, xã hội, nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách phát triển.

Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu MDG như giảm được một nửa tỷ lệ nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế cho phụ nữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

Việt Nam cũng có khả năng đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và cải thiện sức khỏe bà mẹ. Những thành tựu này đã được cộng đồng quốc tế công nhận.

Từ một nước nghèo, đang phát triển, Việt Nam đã tiến lên thành nước có thu nhập trung bình và sẽ tiếp tục tập trung để vượt qua những khó khăn, hoàn thành tất cả các MDG đồng thời giữ vững được những thành tựu đã đạt được.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hát Môn phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 5.000 cây xanh

Hát Môn phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 5.000 cây xanh

22 Feb, 02:17 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Hát Môn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, đặt mục tiêu trồng mới từ 5.000 cây xanh trở lên trong năm, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Xã Thạch Thất: lan tỏa phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường

Xã Thạch Thất: lan tỏa phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường

22 Feb, 01:14 PM

Kinhtedothi - Trong không khí phấn khởi những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, xã Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Xã Hạ Bằng phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

Xã Hạ Bằng phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 11:25 AM

Kinhtedothi-Thực hiện lời dạy của Bác, hằng năm vào dịp đầu xuân, xã Hạ Bằng duy trì tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hoạt động đã trở thành nền nếp, góp phần tạo cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp và tạo khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm.

3 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong quý I/2026

3 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong quý I/2026

21 Feb, 07:30 PM

Kinhtedothi – Quý I/2026, thị trường lao động Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng tăng cao các ngành sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất phương tiện vận tải, xe có động cơ, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ