Việt Nam trúng thầu cung cấp 130.000 tấn gạo cho Philippines

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo công bố của Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA), trong tổng số 250.000 tấn mà Philippines mời thầu, Việt Nam sẽ cung cấp 130.000 tấn, 120.000 tấn còn lại do các DN Thái Lan cung cấp.

Ảnh minh họa
Theo đó, Việt Nam sẽ cung cấp 50.000 tấn gạo loại 15% tấm cho Philippines với giá 526,5 USD/tấn và 80.000 tấn gạo loại 25% tấm với giá 517,5 USD/tấn.
Các DN hai nước trúng thầu sẽ giao 100.000 tấn gạo loại 25% tấm từ nay đến trước 31/5. Số lượng 100.000 tấn gạo 25% tấm còn lại muộn nhất vào ngày 16/5/2018 và 50.000 tấn gạo 15% tấm đến Philippines muộn nhất vào ngày 30/6/2018. Ngoài ra NFA cũng cho hay sẽ tiếp tục mở một đợt đấu thầu mua gạo mới vào ngày 22/5 tới.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu (XK) gạo 4 tháng đầu năm đã đạt 1,092 triệu tấn, tăng 22,3% về số lượng và 38,3% về giá trị. Có được kết quả này là do từ đầu năm đến nay, ta liên tục trúng thầu các hợp đồng xuất khẩu gạo đến các thị trường lớn. Cụ thể, sau 2 năm không nhập khẩu, trong quý I/2018, Indonesia đã liên tiếp mở 2 gói thầu nhập khẩu gạo. Trong đó, gói thầu đầu tiên mở vào tháng 1, Việt Nam trúng 141.000 tấn. Gói thầu thứ 2 mở vào tháng 4, Việt Nam đã giành được hợp đồng XK 300.000 tấn cho quốc gia này. Thời gian giao hàng cho quốc gia này là từ tháng 5 đến tháng 7/2018. Giá trúng thầu của hợp đồng lần này rất tốt.

Cùng với hợp đồng XK gạo cho Philippines vừa trúng thầu, kim ngạch xuất khẩu gạo trong thời gian tới sẽ rất khởi sắc sau một thời gian dài khó khăn. Ngoài thị trường Indonesia, từ đầu năm tới nay, kim ngạch XK gạo cũng tăng đột biến vì nhu cầu từ thị trường Trung Quốc và Philippines tăng lên đáng kể. Ngoài ra, Iraq cũng đang nổi lên là một trong những thị trường nhập khẩu mạnh gạo Việt Nam. Đây cũng là những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam hiện nay.

Với đà thuận lợi như hiện nay, Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, năm 2018, kim ngạch XK sẽ đạt khoảng 6,5 triệu tấn gạo. Trong đó XK sang Trung Quốc khoảng 2,7 triệu tấn; Philippines 800.000 tấn; Indonesia 800.000 tấn; Malaysia 500.000 tấn, Iraq 200.000 tấn; châu Phi 1 triệu tấn… còn lại là các thị trường khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần