Việt Nam xuất khẩu 277,5 triệu chiếc khẩu trang y tế trong 6 tháng đầu năm 2021

Minh Anh/Tieudung.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 277,5 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Việt Nam xuất khẩu 277,5 triệu chiếc khẩu trang y tế trong 6 tháng đầu năm 2021. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 6 năm 2021, cả nước có 18 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại, với số lượng 20,07 triệu chiếc, giảm 6,5% so với tháng 5/2021.
Trước đó, số lượng khẩu trang y tế các loại xuất khẩu trong tháng 5/2021 của cả nước là 21,45 triệu chiếc; tháng 4 là 62,45 triệu chiếc; tháng 3 là 60,72 triệu chiếc; tháng 2 là 48,08 triệu chiếc; tháng 1 là 64,7 triệu chiếc.
Tính chung trong 6 tháng từ đầu năm 2021, c​ác doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 277,5 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.
Như vậy, sau khi giảm mạnh trong tháng 5 (giảm 65% so với tháng 4/2021), hoạt động xuất khẩu khẩu trang tiếp tục giảm khi tình hình dịch Covid-19 ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp, nhất là TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam.
Liên quan đến vấn đề xuất khẩu khẩu trang y tế, sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ), hoạt động xuất khẩu mặt hàng này được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.