Vietbuild Hà Nội 2023 lần thứ 1 chính thức khai mạc

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 15/3, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng cùng UBND TP Hà Nội đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2023 lần thứ 1 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng Quốc gia.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2023 lần thứ 1 được tổ chức góp phần vào việc hỗ trợ các nhà DN khôi phục sản xuất, kinh doanh, kết nối giao thương, cung cầu, công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số... đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, đảm bảo bình ổn và phát triển thị trường trong năm 2023 theo chủ trương của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khai mạc.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khai mạc.

Triển lãm lần này với tiêu chí "Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao" đã thu hút được sự tham gia của hơn 1.500 gian hàng đến từ 350 DN trong và ngoài nước với những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thị trường bất động sản đóng vai trò rất quan trọng, tác động đến nhiều ngành nghề, trong đó có vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất. Trong thời gian vừa qua, Chính phủ cùng các bộ, ban ngành đã có những chỉ đạo kịp thời quyết liệt, nhằm đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tham quan các gian hàng tại triển lãm.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tham quan các gian hàng tại triển lãm.

"Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2023 lần thứ 1 diễn ra từ ngày 15 - 19/3, là một hoạt động thường xuyên, cụ thể là nhịp cầu để DN và công chúng gặp gỡ đồng thời nắm bắt các chính sách của Nhà nước, Chính phủ. Sự kiện cũng giới thiệu, trung bày các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất" - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nói.

Tại khuôn khổ triển lãm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, ngành xây dựng đã trở thành 1 ngành kinh tế phát triển hiện đại. Năng lực ngành xây dựng hiện nay góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần tăng trưởng kinh tế cho Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trò chuyện với lãnh đạo DN tại triển lãm.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trò chuyện với lãnh đạo DN tại triển lãm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh, Hà Nội đang phát triển từng ngày, trở thành trung tâm hành chính, chính trị Quốc gia, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Để có thể "cất cánh", UBND TP đã triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển trọng tâm trong đó hệ thống hạ tầng giao thông, các phân khúc nhà ở được đầu tư và phát triển đồng bộ cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số.

Với chủ trương của TP là phục vụ tốt nhu cầu của người dân, để đặt mục tiêu trên, TP Hà Nội quyết tâm đẩy mạnh, nhanh các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp.... cùng với Triển lãm Vietbuild nhằm tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển, kết nối cung cầu, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hợp tác phát triển, giao thương giữa các DN trong và ngoài nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần