Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mưa lũ phức tạp, cấm ô tô lưu thông trên đê tả Phó Đáy, hữu Phó Đáy và đê tả Lô cho đến khi có thông báo cho phép lưu thông.
Theo thông báo, hiện nay nước lũ đã ở mức báo động 3 trên sông Phó Đáy, báo động 2 trên sông Hồng, báo động 1 trên sông Lô.
Từ 19 giờ ngày 11/9 tại tuyến đê tả Phó Đáy và hữu Phó Đáy (trừ các đoạn đi trùng với đường quốc lộ, tỉnh lộ và các điểm giao cắt với tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ): Cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 5 chỗ; cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn; xe buýt (trừ xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu hỏa) lưu thông trên đê cho đến khi có thông báo cho phép lưu thông trở lại.
Tại tuyến đê tả Lô: Cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 7 chỗ; cấm xe tải có tải trọng trên 5 tấn; xe buýt lưu thông trên đê (trừ xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu hỏa) cho đến khi có thông báo cho phép lưu thông trở lại.
Một số tuyến đê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thông báo cấm để đảm bảo an toàn giao thông.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo, trong thời gian phân luồng nêu trên, đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và điều tiết của các lực lượng chức năng tại hiện trường.
Kinhtedothi - Ngày 11/9, mực nước trên sông Hồng đã ở mức báo động 2 và sông Phó Đáy ở mức báo động 3. Nước sông dâng nhanh, chảy xiết làm nhiều khu vực dân cư của tỉnh Vĩnh Phúc bị ngập lụt và cô lập khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Kinhtedothi - Do nước lũ trên sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy dâng cao nên các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bị hư hại nặng do ngập úng, phải ngừng hoạt động. Người dân đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt trong những ngày tới.
Kinhtedothi - Nước sông Phó Đáy dâng cao gây ngập lụt tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc biệt là xã Sơn Đông, của huyện Lập Thạch, từ hôm qua (10/9) bị nước lũ cô lập, đã có 2 nạn nhân chết và mất tích do nước lũ cuốn trôi.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.