Vĩnh Phúc: đìu hiu bất thường ở “thương trấn” Thổ Tang
Kinhtedothi - Chợ Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) nổi tiếng là chợ đầu mối sầm uất bậc nhất miền Bắc. Những ngày này, khác với khung cảnh tấp nập người mua kẻ bán, “thương trấn” Thổ Tang bất ngờ rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ.
“Thương trấn” Thổ Tang bất ngờ đìu hiu giữa đợt cao điểm chống hàng giả. Ảnh: Sỹ Hào.
“Thương trấn” Thổ Tang bất ngờ đìu hiu vắng vẻ
Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ngày 28/5 cho thấy, dọc tuyến phố Tân Phát nối sang phố Tân Hoa - trục đường chính chạy qua chợ Giang, cũng như các tuyến đường nhánh nối với trục phố trung tâm thương mại của thị trấn Thổ Tang, cảnh tượng rất vắng vẻ bởi đa số các cửa hàng kinh doanh buôn bán đều trong tình trạng cửa đóng then cài, chỉ còn lác đác vài ba cửa hàng mở cửa hoạt động, nhưng nhìn chung đều vắng khách.
“Trước kia, hàng hóa luôn trong tình trạng luân chuyển liên tục, cung không đủ cầu. Nhưng khoảng hơn 10 ngày trở lại đây, khách lấy hàng là các tiểu thương từ các tỉnh khác giảm hẳn. Chúng tôi đành tạm đóng cửa vì duy trì cũng không có khách, mà chi phí thuê mặt bằng ở đây rất cao”- bà Nguyễn Thị T, một hộ kinh doanh ở phố Tân Phát, chia sẻ.
Nhiều cư dân địa phương nhận định nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng “tạm đóng cửa kinh doanh” như hiện tại, có thể là biện pháp nhằm đối phó khi lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này khiến hoạt động kinh doanh tại các chợ đầu mối chịu tác động rõ rệt.
Hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại thị trấn Thổ Tang "cửa đóng then cài", tạm ngừng hoạt động" . Ảnh: Sỹ Hào
Theo thông tin từ Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc, trong vòng chưa đầy 10 ngày qua, nhiều cơ sở tại thị trấn Thổ Tang đã bị kiểm tra và xử lý nghiêm. Cụ thể, ngày 23/5, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Vũ Văn Bình, đã phát hiện hơn 408kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm trứng gà non, đùi gà, chân gà, hạt trân châu…
Trước đó, ngày 20/5, Đội QLTT số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phát hiện hơn 12.000 sản phẩm thực phẩm ăn liền nhập lậu tại cơ sở Nguyễn Đăng Hải.
Cùng ngày, tại cơ sở ông Phùng Văn Đảng, cơ quan chức năng thu giữ hơn 26.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu gồm nước rửa bát, dầu gội, bột giặt... và nhiều máy móc có dấu hiệu dùng để sản xuất hàng giả.
“Việc cơ quan chức năng triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, hàng giả trên địa bàn thị trấn Thổ Tang là rất cần thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong hoạt động kinh doanh buôn bán” – một cư dân thị trấn Thổ Tang cho hay.
Tác động đến toàn thị trấn
Theo UBND thị trấn Thổ Tang, chợ Thổ Tang, hay còn gọi là chợ Giang, là một trong những khu chợ đầu mối lớn và sầm uất nhất khu vực miền Bắc với hơn 1.000 hộ tiểu thương tập trung buôn bán. Hàng hóa tại đây rất phong phú, từ kim chỉ, nông sản, thực phẩm cho đến vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, thậm chí cả máy móc công nghiệp.
Việc cơ quan chức năng triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, hàng giả trên địa bàn thị trấn Thổ Tang được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng phát triển bền vững cho “thương trấn” Thổ Tang trong tương lai. Ảnh: Sỹ Hào
Đây cũng là nơi tập kết, trung chuyển, phân phối hàng hóa từ khắp mọi miền đất nước, kéo theo nhiều ngành nghề dịch vụ khác cũng phát triển như vận tải, ăn uống, giải trí... các hộ kinh doanh tại chợ đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 80% giá trị sản xuất tại địa phương.
Nhằm góp phần lập lại trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ tiểu thương nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở kinh doanh buôn bán tại thị trấn, từ đó chuyển đổi mô hình kinh doanh minh bạch hơn.

Vĩnh Phúc: gỡ “nút thắt”, đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp
Kinhtedothi - Kiên định định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Vĩnh Phúc đã dành nguồn lực lớn để phát triển hệ thống khu công nghiệp (KCN) làm động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều “nút thắt” vẫn chưa được tháo gỡ, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thu hút đầu tư.

Vĩnh Phúc: Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác chống buôn lậu, hàng giả
Kinhtedothi - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa quyết định thành lập Tổ công tác do Chủ tịch tỉnh Trần Duy Đông làm Tổ trưởng, chỉ đạo đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái.

Vĩnh Phúc siết chặt quản lý mỹ phẩm: quyết liệt chống hàng giả, hàng kém chất lượng
Kinhtedothi - Trước tình trạng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng ngày càng tinh vi, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.