Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vĩnh Phúc: Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác chống buôn lậu, hàng giả

Kinhtedothi - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa quyết định thành lập Tổ công tác do Chủ tịch tỉnh Trần Duy Đông làm Tổ trưởng, chỉ đạo đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái.

Ngày 13/5, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn "bẩn" tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: QLTT Vĩnh Phúc.

Tăng cường kiểm soát, bảo vệ môi trường kinh doanh

Tổ công tác chỉ đạo, giám sát và đôn đốc đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga là Phó Tổ trưởng thường trực. Các thành viên gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành và lực lượng chức năng như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh…

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành toàn diện đợt cao điểm nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, chỉ đạo sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có tổ chức, quy mô lớn và diễn biến phức tạp.

Hoạt động của Tổ công tác được triển khai từ nay đến hết ngày 15/6/2025. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tổ sẽ tổ chức tổng kết, báo cáo và tự giải thể.

Nhiều cơ sở vi phạm nghiêm trọng bị phát hiện

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện chỉ đạo trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 23/5, lực lượng QLTT tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra hộ kinh doanh Vũ Văn Bình tại thị trấn Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường), phát hiện hơn 408kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Số hàng vi phạm gồm: trứng gà non, đùi gà, gà nguyên con, chân gà, hạt trân châu… đều dưới dạng đông lạnh và bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Lực lượng QLTT tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra hộ kinh doanh Vũ Văn Bình tại thị trấn Thổ Tang, phát hiện hơn 408kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: QLTT.

Đến chiều cùng ngày 23/5, Đội QLTT số 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an xã Lãng Công kiểm tra phương tiện BKS 88C-256.59 do ông Nguyễn Tiến Hùng (trú tại thôn Ngạc Thị, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 con lợn đã chết, tổng trọng lượng 1.008kg. Toàn bộ số lợn này đều bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn sử dụng. Chủ hàng là bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1983, trú tại thôn Yên Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và kiểm dịch số hàng hóa nói trên.

Đội QLTT số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Thắm về hành vi vận chuyển động vật đã chết để kinh doanh, đồng thời phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20/5, Đội QLTT số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh khác tại thị trấn Thổ Tang. Kết quả, phát hiện hơn 12.000 sản phẩm thực phẩm ăn liền nhập lậu tại hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải, không có nhãn phụ tiếng Việt và giấy tờ hợp pháp.

Đáng chú ý, cùng ngày, tại cơ sở của ông Phùng Văn Đảng, lực lượng chức năng phát hiện trên 26.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm nước rửa bát, dầu gội, kem đánh răng, bột giặt... Khu vực kiểm tra còn có nhiều máy móc nghi dùng để sản xuất hàng giả. Tất cả hàng hóa đã bị niêm phong để tiếp tục điều tra, xử lý.

Xử phạt cơ sở buôn bán mỹ phẩm giả mạo

Ngày 14/5, Chi cục QLTT tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính 46 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Nguyễn Anh Minh (phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên) vì buôn bán mỹ phẩm nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu.

Phát hiện nhiều sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu tại hộ kinh doanh Nguyễn Anh Minh, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên. Ảnh: QLTT Vĩnh Phúc

Trước đó, ngày 7/5, lực lượng chức năng thu giữ tại cơ sở kinh doanh nói trên hơn 700 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ, vi phạm sở hữu trí tuệ, toàn bộ số hàng đã bị tiêu hủy theo quy định.

Chi cục QLTT tỉnh cho biết, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, kiểm soát thị trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức chấp hành, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.

Vĩnh Phúc: tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tăng cao kỷ lục

Vĩnh Phúc: tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tăng cao kỷ lục

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: phát hiện hơn 1,5 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc trong container

Lào Cai: phát hiện hơn 1,5 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc trong container

27 May, 05:23 PM

Kinhtedothi - Tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa chất cấm đang trở nên đáng báo động. Gần đây, lực lượng chức năng tại Lào Cai đã phát hiện hơn 1,5 tấn chân gà không nhãn mác và hai cơ sở sản xuất giá đỗ với hơn 300 tấn hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm, cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao ý thức tiêu dùng và tăng cường quản lý.

Giá heo hơi hôm nay 27/5: tăng trên cả 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 27/5: tăng trên cả 3 miền

27 May, 07:45 AM

Kinhtedothi - Ghi nhận giá heo hơi hôm nay khởi sắc khi giá tăng trở lại tại nhiều địa phương trọng điểm trên cả ba miền. Theo đó, giá heo hơi trên toàn quốc hiện dao động từ 67.000 - 76.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 27/5: giao dịch ổn định

Giá lúa gạo hôm nay 27/5: giao dịch ổn định

27 May, 06:38 AM

Kinhtedothi - Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay 27/5 tại thị trường trong nước giao dịch ổn định. Thị trường nguồn lúa đầu vụ thu hoạch lai rai, giao dịch mua bán chậm, giá vững.

Loại bỏ yếu tố giá cách biệt

Loại bỏ yếu tố giá cách biệt

27 May, 06:07 AM

Kinhtedothi - Sau khi Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng cường quản lý, nhanh chóng đưa chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới xuống mức chỉ còn khoảng 1 - 2%, thị trường vàng trong nước cuối tuần qua đã chịu tác động khá mạnh. Giới kinh doanh cho rằng nếu theo đúng chỉ đạo, thị trường sẽ phát triển minh bạch, hiệu quả, an toàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ