Vĩnh Phúc: du khách nô nức trẩy hội Tây Thiên
Tham dự lễ hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông và nhiều lãnh đạo các bộ, ban ngành; lãnh đạo các địa phương.
Lễ hội Tây Thiên được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17/2 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ và tri ân công đức lớn lao của Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu.
Theo ghi nhận của PV Kinh tế & Đô thị, sáng 14/3, trong tiết trời mát mẻ dễ chịu, hàng vạn người đã tề tựu tại sân Đền Trình (Đền Thỏng) tham dự lễ hội. Các nghi lễ cúng tế diễn ra trang nghiêm thành kính, cùng nhiều hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật, hội thi thể thao đã khiến khung cảnh lễ hội diễn ra rất tưng bừng, náo nhiệt.
Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết, Khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Thiên, thuộc thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời.
Theo truyền thuyết và nghiên cứu lịch sử, tại đây đã xuất hiện nhân vật mà công đức đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của người dân - đó là Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu, vợ của Hùng Chiêu Vương (Lang Liêu), Hùng Vương thứ 7 nước Văn Lang.
Tương truyền, lúc sinh thời Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu đã có công lớn trong việc giúp vua mở mang bờ cõi, dạy Nhân dân gieo cấy, chiêu mộ và rèn luyện quân sĩ, củng cố sức mạnh quốc gia, xây dựng nền thái bình thịnh trị. Sau khi mất, bà thường hiển linh, âm phù giúp các đời vua đánh giặc, giữ nước.
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được người dân thực hành thông qua các nghi lễ, lễ hội tại các di tích thờ Quốc mẫu Tây Thiên (thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) hàng năm.
Đến năm Cảnh Hưng 24 (1763) đời vua Lê Hiến Tông, Quốc mẫu Tây Thiên được Bộ Lễ triều nhà Lê xếp vào vị trí thứ 2 (trong danh sách 19 vị sơn thần). Bài vị thần hiệu của Quốc mẫu là “Tam Đảo Sơn trụ Quốc mẫu tối linh Đại Vương”.
“Hàng năm, cứ đến ngày 15/2 âm lịch, ngày mất của Quốc mẫu, Nhân dân huyện Tam Đảo và tỉnh Vĩnh Phúc cùng du khách thập phương trong cả nước lại tề tựu về dâng hương, tế lễ tưởng nhớ công ơn Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu. Trở về đền mẫu Tây Thiên là trở về khát vọng ngàn đời của mỗi người con đất Việt, là thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống và đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam” - bà Vũ Thị Bích Ngọc nói.
Lễ hội Tây Thiên Xuân bao gồm phần lễ và phần hội với nhiều trò chơi, trò diễn, diễn xướng của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước từ buổi đầu sơ khai thời các Vua Hùng dựng nước, gắn với tín ngưỡng phồn thực và các làn điệu dân ca, dân vũ của người Việt, của dân tộc thiểu số Sán Dìu định cư chân núi Tam Đảo.

Vĩnh Phúc: phát triển hệ thống hạ tầng logistics thúc đẩy thu hút đầu tư
Kinhtedothi - Tập trung phát triển hạ tầng phục vụ chuỗi cung ứng hàng hóa (logistics), tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh đang được tỉnh Vĩnh Phúc đẩy nhanh thực hiện, nhằm thu hút đầu tư.

Vĩnh Phúc: có 3 trường trung học công lập mới, tuyển sinh từ năm học 2025-2026
Kinhtedothi - Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có thêm 3 ngôi trường trung học công lập mới, tuyển sinh từ năm học 2025 - 2026. Các ngôi trường mới thành lập này nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học, đặc biệt ở cấp THCS, THPT, giảm áp lực thi cử.

Vĩnh Phúc: thu ngân sách tăng mạnh từ doanh nghiệp FDI
Kinhtedothi - 2 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp FDI (vốn đầu tư nước ngoài), khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và thu hải quan đều ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, thu ngân sách từ các doanh nghiệp FDI đạt 5.189,5 tỷ đồng, tăng 15,09%.