Vĩnh Phúc lên phương án hỗ trợ thiết thực cho cán bộ sau sáp nhập 3 tỉnh
Kinhtedothi - Sáng 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành liên quan của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình báo cáo công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập 3 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông yêu cầu các đơn vị liên quan, khẩn trương tổng hợp nhu cầu đi lại hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức từ Vĩnh Phúc và Hòa Bình đến Phú Thọ, hoàn thành trước ngày 26/6. Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc.
Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ đã trình bày phương án hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sáp nhập, tập trung vào việc chi trả chi phí đi lại, bố trí nơi lưu trú, nhà công vụ và tổ chức các tuyến xe buýt đưa đón từ Vĩnh Phúc, Hòa Bình đến trụ sở làm việc tại Phú Thọ. Đồng thời, báo cáo khả năng cân đối ngân sách, đề xuất huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả.
Lãnh đạo các sở, ngành 3 tỉnh đã thảo luận kỹ lưỡng từng nội dung, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể nhằm sớm hoàn thiện phương án tổng thể trước khi việc sáp nhập chính thức được triển khai.
Đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng 2 tỉnh còn lại, khẩn trương tổng hợp nhu cầu đi lại hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức từ Vĩnh Phúc và Hòa Bình đến Phú Thọ, hoàn thành trước ngày 26/6.
Trường hợp có tuyến đăng ký đi lại thường xuyên từ 40 người trở lên, cần xây dựng ngay phương án thuê xe đưa đón hàng ngày. Về lâu dài, nghiên cứu bổ sung hỗ trợ chi phí đi lại vào lương.
Đối với nhu cầu lưu trú, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông đề nghị các đơn vị liên quan rà soát lại các dự án nhà ở xã hội để ưu tiên bán cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu, trình UBND tỉnh trước ngày 15/7.
Sở Tài chính Phú Thọ được giao nhiệm vụ tạm ứng dự toán để chủ động triển khai việc thuê xe khi phát sinh nhu cầu thực tế; đồng thời, xây dựng dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú, trình UBND tỉnh trước ngày 15/7.
Trên cơ sở dữ liệu tổng hợp từ các sở, ngành vào ngày 25/6, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng phương án bố trí đi lại, chỗ ở và nơi làm việc tại Nhà khách tỉnh, phân bổ theo thứ tự ưu tiên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 27/6.
Sở Nội vụ Phú Thọ được giao tổng hợp toàn bộ các nội dung, phương án đã thống nhất tại hội nghị, gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần khẩn trương báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức ở lại và có nhu cầu đi lại hàng ngày, gửi về Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ trước ngày 10/7.
Việc sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp và lâu dài. Trong đó, hỗ trợ đi lại, bố trí chỗ ở, nhà công vụ và bảo đảm các chế độ, chính sách hợp lý là những yếu tố then chốt giúp ổn định tư tưởng, giữ vững bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền mới sau sáp nhập.

Vĩnh Phúc: truy thu, xử phạt hàng tỷ đồng trong cao điểm chống buôn lậu
Kinhtedothi - Trong hơn một tháng thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã xử lý 58 vụ vi phạm; truy thu, xử phạt với tổng số tiền lên tới hơn 6,4 tỷ đồng.

Vĩnh Phúc: bảo đảm không gián đoạn thủ tục hành chính sau ngày 1/7/2025
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn từ ngày 1/7/2025.

Vĩnh Phúc vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Kinhtedothi - Sáng 21/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị trực tuyến vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đến 36 xã, phường mới thành lập. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi mô hình chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025.