Vĩnh Phúc: truy thu, xử phạt hàng tỷ đồng trong cao điểm chống buôn lậu
Kinhtedothi - Trong hơn một tháng thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã xử lý 58 vụ vi phạm; truy thu, xử phạt với tổng số tiền lên tới hơn 6,4 tỷ đồng.
Chủ động kiểm soát, thị trường ổn định
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch số 131/KH-UBND triển khai đồng bộ đợt cao điểm kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Tình hình thị trường nhìn chung ổn định, giá cả các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát… tại siêu thị, chợ truyền thống được giữ ở mức hợp lý, không xảy ra hiện tượng khan hàng hay tăng giá bất thường. Hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực phẩm tại siêu thị Go tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: QLTT Vĩnh Phúc.
Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn ghi nhận nhiều thủ đoạn tinh vi như kinh doanh hàng không nhãn mác, sử dụng mạng xã hội để rao bán hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu quy mô nhỏ lẻ... Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng địa chỉ ảo, tài khoản Facebook không xác thực và hình thức chuyển phát nhanh để né tránh kiểm tra.
Sau hơn một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các sở, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, vào cuộc đồng bộ. Kết quả cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong việc lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.
Cụ thể, Chi cục QLTT kiểm tra 59 vụ, phát hiện 49 vụ vi phạm, xử lý 40 vụ, phạt hành chính hơn 517 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá gần 627 triệu đồng. Một vụ buôn bán hàng giả tại TP Vĩnh Yên đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm đối với một chủ cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn TP Vĩnh Yên. Ảnh: Chi cục QLTT
Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra 18 vụ/21 đối tượng, khởi tố 4 vụ/5 bị can, xử phạt hành chính 8 vụ, tịch thu hàng hóa trị giá hơn 217 triệu đồng. Đáng chú ý là vụ buôn lậu trị giá gần 8 tỷ đồng và một vụ trốn thuế hơn 1 tỷ đồng.
Sở Y tế kiểm tra 12 vụ, xử lý 6 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, xử phạt hơn 215 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc, bảo quản không đảm bảo và ghi nhãn sai quy định.
Chi cục Thuế khu vực VIII truy thu thuế hơn 6,4 tỷ đồng, xử phạt hành chính 778 triệu đồng do hành vi kê khai gian lận, vi phạm nghĩa vụ thuế.
Tổng cộng toàn tỉnh đã kiểm tra 89 vụ, xử lý 58 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 841 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa vi phạm hơn 626 triệu đồng, truy thu thuế hơn 6,4 tỷ đồng và khởi tố hình sự 4 vụ việc.
Thiết lập kỷ cương thị trường, hướng tới phát triển bền vững
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc, tình trạng buôn lậu qua thương mại điện tử có dấu hiệu gia tăng, các đối tượng lợi dụng kẽ hở pháp lý, sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để trốn tránh kiểm tra. Một số hộ kinh doanh vì lợi nhuận vẫn cố tình buôn bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, vi phạm quy định niêm yết giá, ghi nhãn.
Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các ngành, địa phương còn hạn chế, đặc biệt trong phát hiện, xử lý các đường dây buôn bán hàng lậu liên tỉnh.

Phát hiện xử lý cơ sở kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng với số lượng lớn tại thị trấn Thổ Tang. Ảnh: QLTT Vĩnh Phúc
Tỉnh Vĩnh Phúc cũng kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử và chuyển phát hàng hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tăng cường đầu tư thiết bị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là người kinh doanh, người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử.
Kết quả của đợt cao điểm là minh chứng rõ ràng cho sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Vĩnh Phúc trong cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đây không chỉ là bước đi cần thiết để lập lại kỷ cương thị trường, mà còn là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế số, thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Vĩnh Phúc: bảo đảm không gián đoạn thủ tục hành chính sau ngày 1/7/2025
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn từ ngày 1/7/2025.

Vĩnh Phúc vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Kinhtedothi - Sáng 21/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị trực tuyến vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đến 36 xã, phường mới thành lập. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi mô hình chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025.

Sản xuất công nghiệp Vĩnh Phúc tăng trưởng mạnh trong tháng 5
Kinhtedothi - Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ước tính tăng 2,22% so với tháng trước và tăng mạnh 18,09% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 5 tháng đầu năm, IIP tăng 15,12%, vượt xa mức tăng 9,27% của cùng kỳ năm ngoái.