Vĩnh Phúc: miền quê trù phú và giàu giá trị văn hóa

Sỹ Hào
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/5, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chuyến đi thực tế viết bài tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới cho các phóng viên, nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh, và các phóng viên đại diện, thường trú trên địa bàn.

Những miền quê nổi danh

Chương trình thực tế nằm trong kế hoạch công tác năm 2024 của Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm tạo điều kiện cho các phóng viên, nhà báo tham dự có điều kiện thu thập tư liệu, thông tin, hình ảnh để triển khai các bài viết tham dự giải Búa Liềm vàng, cũng như tham dự giải báo chí của tỉnh Vĩnh Phúc.

Các phóng viên, nhà báo đã trực tiếp đến thăm mô hình xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề - vùng quê nổi danh với nghề truyền thống trồng và kinh doanh cây cảnh nức tiếng Vĩnh Phúc và những vùng lân cận.

Với sự cần cù và tài hoa của các nghệ nhân, nghề trồng cây cảnh tại thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, đã đem lại kinh tế vững chắc cho hầu hết các hộ gia đình, điểm tô diện mạo sung túc, trù phú cho một làng quê giàu truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tân Tiến hiện nay cũng là làng quê của huyện Lập Thạch được gọi tên là "làng ra ngõ gặp tỷ phú", bởi rất nhiều nông dân, những nghệ nhân trồng và kinh doanh cây cảnh, bằng sự cần cù sáng tạo trong lao động, họ đã xây dựng nên những dinh cơ lộng lẫy tại một vùng quê thanh bình, giàu có và đậm đà bản sắc văn hóa.  

Đoàn công tác do Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tham quan thực tế tại một gia đình trồng và kinh doanh cây cảnh tại thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề. Ảnh Sỹ Hào. 
Đoàn công tác do Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tham quan thực tế tại một gia đình trồng và kinh doanh cây cảnh tại thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề. Ảnh Sỹ Hào. 

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lập Thạch đã đưa đoàn công tác đã ghé thăm Làng văn hóa kiểu mẫu Hoàng Chung, xã Đồng Ích, dâng hương tại đình làng Hoàng Chung, ngôi đình thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Triệu Thái, vị Tiến sĩ được ghi danh trong Văn bia tại Văn miếu Vĩnh Phúc.

Đình làng Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch. Ảnh Sỹ Hào. 
Đình làng Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch. Ảnh Sỹ Hào. 

Tiến sĩ Triệu Thái rời quê làng Hoàng Chung lặn lội sang thành Yên Kinh (Bắc Kinh) ứng thí và đỗ tiến sĩ triều nhà Minh (Trung Quốc), giữ chức Hàn lâm đại học sĩ. Sau này ông cáo quan về cố hương, trở thành bậc khai quốc công thần giúp vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.

Ngày 25 tháng 2 năm Kỷ dậu (1429), vua Lê Lợi tổ chức khoa thi Minh Kinh, để tuyển dụng người tài giỏi “hiền, lương, phương, chính” (tài giỏi, lương thiện, đức hạnh, ngay thẳng) bổ sung vào hàng ngũ quan lại trong triều đình sau cuộc kháng chiến giành độc lập. Triệu Thái dự thi với tư cách là người ẩn sĩ và đã đỗ đầu khoa thi ấy. Sau khi đỗ, ông nhận chức quan Thị Ngự sử (Lê Thánh Tông đổi gọi Đô Ngự sử). Triệu Thái là người được vua Lê Lợi giao cho việc định ra Quốc triều Hình luật (tiền thân của bộ Luật Hồng Đức).  

Tăng cường phối hợp trong công tác truyền thông

Trong chương trình thực tế và làm việc tại huyện Lập Thạch, các phóng viên, nhà báo cũng được nghe và cung cấp thông tin về công tác xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu Hoàng Chung, xã Đồng Ích. 

Các thành viên Đoàn công tác dâng hương tại đình làng Hoàng Chung, tưởng niệm Thị ngự sử Triệu Thái. Ảnh Sỹ Hào. 
Các thành viên Đoàn công tác dâng hương tại đình làng Hoàng Chung, tưởng niệm Thị ngự sử Triệu Thái. Ảnh Sỹ Hào. 

Theo ông Nguyễn Hồng Quyết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lập Thạch, trên địa bàn huyện hiện có 3 trên 18 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2024 huyện Lập Thạch phấn đấu đạt tối thiểu 75% số tiêu chí huyện (7/9 tiêu chí) và 80% số chỉ tiêu huyện 29/36 chỉ tiêu) đạt chuẩn.

Một số khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng được lãnh đạo huyện Lập Thạch chia sẻ, trong đó bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ mới ban hành (gồm 14 tiêu chí 57 chỉ tiêu) đa số đều đã được nâng cao hơn so với giai đoạn 2016 – 2020 (19 tiêu chí 49 chỉ tiêu). Nhiều tiêu chí đã đạt chuẩn giai đoạn trước, nhưng đến nay đánh giá lại so với bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 đã không duy trì đạt.

Ông Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã cảm ơn các lãnh đạo huyện Lập Thạch, các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo các xã thuộc huyện Lập Thạch đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn phóng viên, nhà báo đi thực tế tại địa phương.

“Mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo huyện Lập Thạch và các địa phương… tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà báo, phóng viên trong quá trình tác nghiệp, tìm hiểu thông tin, viết bài tuyên truyền để lan tỏa những thành tựu nổi bật của địa phương. Góp phần vào thành công chung trong công tác xây dựng và phát triển của huyện.” – Ông Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị các nhà báo, phóng viên, các hội viên của Hội nhà báo tỉnh tiếp tục tìm hiểu, khai thác thông tin để có những tuyến bài chất lượng phản ánh rõ nét nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.