Vĩnh Phúc: nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng mưa lũ

Sỹ Hào
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do nước lũ trên sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy dâng cao nên các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bị hư hại nặng do ngập úng, phải ngừng hoạt động. Người dân đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt trong những ngày tới.

Các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bị hư hại nặng do ngập úng. Ảnh minh họa: Sỹ Hào
Các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bị hư hại nặng do ngập úng. Ảnh minh họa: Sỹ Hào

Tin từ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay, nhiều công trình cấp nước sạch tập trung bị hư hại nặng do ngập úng, phải ngừng hoạt động. Người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhiều khả năng đối diện với nguy cơ thiếu nước sạch trong những ngày tới.

Nhiều trang thiết bị máy móc của các trạm cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bị hư hỏng do nước ngập. Ảnh: Lương Giang. 
Nhiều trang thiết bị máy móc của các trạm cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bị hư hỏng do nước ngập. Ảnh: Lương Giang. 

Cụ thể, tại công trình Nhà máy nước Việt Xuân, trạm bơm nước thô đặt tại xã Sơn Đông (địa phương đang bị nước lũ từ các sông dâng cao cô lập) rơi vào tình trạng ngập nước, bị cắt điện lưới từ sáng 10/9.

Mặc dù đơn vị quản lý đã bố trí vận hành bơm bằng máy phát điện, nhưng đến 3 giờ sáng 11/9, mực nước từ sông Lô dâng cao đã ngập máy phát điện vì vậy trạm bơm phải ngừng hoạt động. Còn trạm bơm nước sạch đặt tại xã Việt Xuân huyện Vĩnh Tường chỉ cấp nước được đến thời điểm 12 giờ ngày 11/9.

Đây là công trình có vùng cấp nước sạch cho khu vực thành phố Vĩnh Yên, các khu công nghiệp Bá Thiện, Xình Xuyên, Khai Quang và hỗ trợ cấp nước cho huyện Bình Xuyên. Do bị dừng hoạt động, nên việc cấp nước đến các khu vực trong vùng phục vụ sẽ bị gián đoạn trong thời gian tới.

Tại Nhà máy nước Lập Thạch – vùng phục vụ khu vực huyện Lập Thạch, công trình trạm bơm nước thô tại thị trấn Tam Sơn (đặt ngoài đê) và trạm bơm nước sạch đặt tại xã Nhạo Sơn, cũng đã rơi vào tình trạng dừng hoạt động do khu vực trạm bơm nước thô đã ngập nước từ sáng 9/9.

Đơn vị quản lý đã phải lắp trạm bơm dã chiến có công suất hoạt động 1.000m3 ngày đêm (giảm 1/2 so với công suất hoạt động của nhà máy), nhưng vị trí lắp đặt bơm dã chiến chỉ còn cách mức nước 35cm, cũng sắp ngập. Trong khi nguồn nước có thể hỗ trợ từ Nhà máy nước Sông Lô không có, vì Nhà máy nước Sông Lô đã bị ngập và dừng sản xuất từ 12 giờ ngày 10/9.

Trước tình trạng Nhà máy nước ngừng hoạt động vì ngập nước, máy móc và thiết bị hỏng, không đủ nguồn nước để cung cấp phục vụ Nhân dân và các đơn vị sản xuất; nguồn điện bị cắt do mưa lũ, do an toàn ngành điện; chưa thể đi lại để vận hành các trạm bơm và sửa chữa máy móc thiết bị đặt tại vùng ngập úng, nên khả năng thiếu nước sạch sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất kinh doanh đã hiện hữu.

Do vậy người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần lưu ý sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả để chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ. 

Hiệt tại, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường cũng đang phối hợp với chính quyền các địa phương và người dân khẩn trương di chuyển cơ sở vật chất, thiết bị  đến vị trí an toàn để chống lũ; tập trung rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất.