Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vĩnh Phúc: tiểu thương chợ Thổ Tang hoạt động trở lại bình thường

Kinhtedothi - Chiều 29/5, trao đổi với phóng viên Kinh tế và Đô thị, Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) Lê Kim Thành cho biết, các tiểu thương tại chợ đầu mối Thổ Tang đã mở cửa hoạt động trở lại bình thường sau nhiều ngày ngừng kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh buôn bán tại thị trấn Thô Tang dần trở lại bình thường sau thời gian tạm ngừng. Ảnh: LG

Tuyên truyền, giải thích pháp luật giúp tiểu thương yên tâm kinh doanh trở lại

Theo ông Lê Kim Thành, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đức Trung, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đơn vị chức năng và lãnh đạo địa phương đã trực tiếp có mặt tại chợ Thổ Tang để tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật cho bà con tiểu thương. Nội dung tập trung làm rõ mục đích của đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng cấm, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và y học cổ truyền.

“Lãnh đạo ngành chức năng đã đối thoại, thông tin cụ thể về phạm vi, đối tượng kiểm tra. Các mặt hàng không thuộc diện vi phạm vẫn được kinh doanh bình thường. Việc tuyên truyền nhằm giúp tiểu thương hiểu rằng cao điểm kiểm tra là để làm lành mạnh thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và cả quyền lợi chính đáng của người kinh doanh” - ông Thành nhấn mạnh.

Đến chiều 29/5, hầu hết các tiểu thương đã quay lại hoạt động, không còn tâm lý lo lắng, hoang mang như những ngày trước đó.

Các tiểu thương thị trấn Thổ Tang đã mở cửa hoạt động trở lại bình thường. Ảnh: LG

Ghi nhận từ dư luận địa phương cũng cho thấy, người dân ủng hộ việc kiểm tra, xử lý các mặt hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh - đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm, thuốc men, hàng đông lạnh. Đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng, trước hết là tuyên truyền vận động, nhắc nhở để người dân hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật và cần có lộ trình để người dân thích ứng.

Cần có lộ trình hợp lý để người dân kịp thay đổi, thích ứng

Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành pháp luật, từng bước thay đổi thói quen buôn bán tự phát, hướng tới lành mạnh và minh bạch hóa thị trường.

Trong buổi làm việc chiều cùng ngày, UBND thị trấn cũng đề nghị Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị cấp trên có phương án hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để người dân duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. “Những gì người dân chưa hiểu thì cần tuyên truyền để họ hiểu. Cần có lộ trình rõ ràng để bà con thích ứng, thay đổi, tránh gây xáo trộn đến sinh kế và an sinh xã hội” - ông Thành nói.

Các tiểu thương thị trấn Thổ Tang cần có một lộ trình hợp lý để họ kịp thích ứng thay đổi. Ảnh: LG.

Theo thống kê, thị trấn Thổ Tang hiện có khoảng 5.000 hộ dân, trong đó gần 2.000 hộ kinh doanh. Riêng khu vực dọc tỉnh lộ 304 (khu chợ Giang, chợ Thổ Tang) có khoảng 1.000 hộ kinh doanh quy mô lớn, tạo việc làm cho 7.000 - 8.000 lao động. Tổng dư nợ vay ngân hàng của các hộ kinh doanh lớn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Kinh tế thương mại chiếm khoảng 80% giá trị kinh tế - xã hội của địa phương.

Với quy mô đó, theo lãnh đạo địa phương, việc triển khai các biện pháp quản lý thị trường cần đi kèm tuyên truyền thuyết phục và lộ trình hợp lý nhằm vừa bảo đảm pháp luật được thực thi, vừa giữ ổn định đời sống và phát triển kinh tế địa phương.

Vĩnh Phúc: cảnh đìu hiu ở chợ đầu mối Thổ Tang

Vĩnh Phúc: cảnh đìu hiu ở chợ đầu mối Thổ Tang

Vĩnh Phúc: đìu hiu bất thường ở “thương trấn” Thổ Tang

Vĩnh Phúc: đìu hiu bất thường ở “thương trấn” Thổ Tang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nâng giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản Thủ đô

Nâng giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản Thủ đô

05 Feb, 03:28 PM

Kinhtedothi - Dù diện tích đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp bởi đô thị hóa, nhưng năm 2025, ngành nông nghiệp Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu vượt hơn 2 tỷ USD, giá trị sản xuất đạt hơn 70.000 tỷ đồng. Năm 2026 và những năm tiếp theo, Hà Nội tiếp tục tinh gọn diện tích, tập trung nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.

Hà Nội tăng tốc kích cầu tiêu dùng dịp Tết

Hà Nội tăng tốc kích cầu tiêu dùng dịp Tết

05 Feb, 03:25 PM

Kinhtedothi - Nhằm tạo điều kiện cho người dân khu vực ngoại thành mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 5/2, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với xã Suối Hai khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Quảng Ngãi: lay ơn được mùa, được giá dịp Tết

Quảng Ngãi: lay ơn được mùa, được giá dịp Tết

05 Feb, 11:33 AM

Kinhtedothi - Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng là thời điểm những ruộng hoa lay ơn ở xã An Phú (Quảng Ngãi) bước vào vụ thu hoạch. Hoa nở đúng thời điểm, giá thu mua tăng so với năm ngoái, mang lại kỳ vọng một cái Tết ấm no cho người trồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ