Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vĩnh Phúc: vốn đăng ký doanh nghiệp FDI và DDI giảm mạnh trong quý I/2025

Kinhtedothi - Trong quý I/2025, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gặp khó khăn với mức giảm mạnh về vốn đăng ký so với cùng kỳ ở cả khu vực FDI và DDI.

Quý I/2025, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 9.682,8 tỷ đồng, tăng 8,33% so với quý I/2024. Ảnh: Sỹ Hào.

Khu vực FDI chiếm 34,25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội 

Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nhìn chung tình hình thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc duy trì đà tăng trưởng tích cực, cả 3 khu vực kinh tế đều ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 9.682,8 tỷ đồng, tăng 8,33% so với quý I/2024. Trong đó, khu vực Nhà nước ước tính đạt 1.723,6 tỷ đồng, tăng 2,68%.

Các dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước được thúc đẩy giải ngân, đã tăng 9,12% so với cùng kỳ năm trước (ước tính đạt 1.461,8 tỷ đồng), bao gồm: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 492,1 tỷ đồng, tăng 2,80%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 534,1 tỷ đồng, giảm 14,33%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 435,7 tỷ đồng, tăng 83,38% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực ngoài Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ lực với tổng vốn đầu tư ước tính đạt 4.643,2 tỷ đồng, chiếm 47,95% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tăng 12,99%. Nhiều dự án đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô sản xuất tiếp tục được các nhà đầu tư trong nước tích cực triển khai, góp phần thúc đẩy vốn đầu tư khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 27,11% (đạt khoảng 979,2 tỷ đồng). Vốn đầu tư ở khu vực hộ dân cư cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt với mức tăng 9,73% (ước tính 3.663,9 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng đạt 3.316,0 tỷ đồng, tăng 5,25%, chiếm 34,25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đây cũng là khu vực hiện mang lại giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc.

Thu hút đầu tư trên địa bàn vẫn gặp khó khăn

Trong quý I/2025, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn Vĩnh Phúc vẫn gặp khó khăn với mức giảm mạnh về vốn đăng ký so với cùng kỳ ở cả khu vực FDI và DDI.

Tính đến ngày 15/3, tỉnh đã thu hút được 8 dự án vốn đầu tư nội địa DDI (03 dự án cấp mới và 5 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đạt 445,7 tỷ đồng, giảm 78,77% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 14,86% so với kế hoạch năm (3.000 tỷ đồng).

Đối với vốn đầu tư nước ngoài FDI, Vĩnh Phúc cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 73,24 triệu USD, giảm 36,00% về số dự án và giảm 78,90% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ (trong đó cấp mới 6 dự án với tổng vốn đăng ký 21,95 triệu USD và 10 dự án điều chỉnh vốn với số vốn 51,29 triệu USD).

Quý I/2025 (tính đến ngày 15/3) Vĩnh Phúc đã thu hút được 8 dự án vốn đầu tư nội địa DDI. Ảnh minh họa: Sỹ Hào.

Thị trường đối tác đầu tư truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục được duy trì, trong đó Trung Quốc là quốc gia đầu tư lớn nhất với 39,55 triệu USD chiếm 53,99% tổng vốn FDI.

Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì môi trường đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 73,29 triệu USD (chiếm 98,70% tổng vốn đăng ký). Một số dự án tiêu biểu như Dự án Ability Electronics Technology Vietnam về lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử của Đài Loan (Trung Quốc) tại KCN Bá Thiện – phân khu I với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD; Dự án Nhà máy Valuetronics Việt Nam về lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử của Trung Quốc tại KCN Thăng Long với tổng vốn đầu tư 13,3 triệu USD.

Lãnh đạo Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết, trong thời gian tới địa phương tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư; ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế số, điện tử, công nghiệp sinh học, vật liệu mới, dược phẩm, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ môi trường và năng lượng sạch để thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp và tăng trưởng nền kinh tế ở mức độ cao hơn, bền vững hơn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá cà phê hôm nay 1/6/2025: sốc với giá cà phê tháng 5/2025

Giá cà phê hôm nay 1/6/2025: sốc với giá cà phê tháng 5/2025

01 Jun, 07:39 AM

Kinhtedothi - Giá cà phê hôm nay 1/6/2025 trong khoảng 117.000 - 117.500 đồng/kg. Tổng hợp tháng 5/2025, Robusta mất 859 USD/tấn, Arabica giảm 58,3 cent/lb. Trong nước giảm trung bình 15.000 đồng/kg. Nguồn cung tăng từ Brazil là nguyên nhân đẩy cà phê giảm sâu.

Xuất khẩu dệt may tăng trưởng trong khó khăn

Xuất khẩu dệt may tăng trưởng trong khó khăn

01 Jun, 06:20 AM

kinhtedothi - Trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ biến động thương mại thế giới, ngành dệt may vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng và vị thế cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để đạt mục tiêu xuất khẩu từ 47 - 48 tỷ USD năm 2025, các DN dệt may đang tập trung tối ưu hóa năng lực sản xuất, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế, đồng thời chuẩn bị các kịch bản ứng phó dài hạn với chính sách thuế của Mỹ.

Hợp tác công - tư phải công bằng, bền vững

Hợp tác công - tư phải công bằng, bền vững

01 Jun, 06:13 AM

Kinhtedothi - Vừa qua, một số tập đoàn, DN tư nhân đã bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, cho thấy niềm tin đối với môi trường đầu tư trong nước, sau các cải cách đột phá về thể chế. Tuy nhiên, để DN tư nhân có thể tham gia vào các dự án hạ tầng lớn như vậy cần xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, minh bạch, khuyến khích hợp tác công - tư một cách hiệu quả, công bằng và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ