Vĩnh Phúc ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho nhà ở xã hội
Cần ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư nhất định cho nhà ở xã hội
Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên có tổng diện tích đất 170.841 m2, tổng diện tích sàn 489.166m2 với 5.320 căn hộ, gồm 38 tòa nhà có chiều cao từ 11-15 tầng xây dựng theo loại hình chung cư cao cấp. Tổng vốn đầu tư là 6.824 tỷ đồng.
Dự án được chia làm 3 giai đoạn, trong đó: giai đoạn 1 xây dựng 5 tòa nhà với 700 căn hộ, thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2026; giai đoạn 2 gồm 9 tòa nhà với 1.260 căn hộ, thời gian dự kiến xây dựng từ năm 2026-2028; giai đoạn 3 xây dựng từ năm 2027-2030, gồm 24 tòa nhà với 3.360 căn hộ.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương, chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước trong việc mang đến sự bình đẳng về nhà ở cho người dân.

Thủ tướng đề nghị các địa phương nói chung, Vĩnh Phúc nói riêng cần ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư nhất định cho nhà ở xã hội; ban hành quy định mua, thuê mua nhà ở xã hội phù hợp thu nhập của người thu nhập thấp; quan tâm chỉ đạo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các nhà đầu tư phải thực hiện hết trách nhiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn, tiến độ và minh bạch trong các giao dịch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan cần xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể để xây dựng nhà ở xã hội theo hướng hiện đại, văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu triển khai các gói tín dụng ổn định, lâu dài cho người đầu tư, người thuê, mua, nhất là các đối tượng dưới 35 tuổi.
Các cơ quan, địa phương cần kết hợp thực hiện tốt nguyên tắc “3 có 2 không”. Trong đó, 3 có gồm: có lợi cho Nhà nước, có lợi cho Nhân dân, có lợi cho doanh nghiệp; 2 “không” gồm: không có động cơ cá nhân, tiêu cực, tham nhũng; không để lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, Nhân dân.
Trong quá trình triển khai, thực hiện, cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất theo hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng và Nhà nước.
Phát triển hài hòa giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại
Từ thực tế riêng của tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị địa phương cần tiếp tục tiên phong trong lĩnh vực nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là đối tượng công nhân; lưu ý quy hoạch thêm các thiết chế văn hóa để nhà ở xã hội có đầy đủ điều kiện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Ưu tiên phát triển hài hòa giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trên tinh thần ưu tiên nhà ở xã hội; đưa chỉ tiêu nhà ở vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nghiêm túc tiếp thu các nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định, Vĩnh Phúc sẽ tập trung cao hơn nữa để chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân nhằm sớm hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cũng cho biết, những năm qua, Vĩnh Phúc rất quan tâm phát triển nhà ở xã hội nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của người dân. Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Vĩnh Phúc đã khởi công 2 dự án nhà ở xã hội. Phấn đấu đến tháng 8/2025, mỗi tháng, tỉnh sẽ chỉ đạo khởi công 1 tòa nhà. Đối với Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, phấn đấu khởi công toàn bộ 38 tòa nhà trước năm 2030.

Vĩnh Phúc: phát triển hệ thống hạ tầng logistics thúc đẩy thu hút đầu tư
Kinhtedothi - Tập trung phát triển hạ tầng phục vụ chuỗi cung ứng hàng hóa (logistics), tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh đang được tỉnh Vĩnh Phúc đẩy nhanh thực hiện, nhằm thu hút đầu tư.

Vĩnh Phúc: thu ngân sách tăng mạnh từ doanh nghiệp FDI
Kinhtedothi - 2 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp FDI (vốn đầu tư nước ngoài), khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và thu hải quan đều ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, thu ngân sách từ các doanh nghiệp FDI đạt 5.189,5 tỷ đồng, tăng 15,09%.
Vĩnh Phúc: du khách nô nức trẩy hội Tây Thiên
Kinhtedothi - Sáng 14/3, hàng vạn du khách đã nô nức kéo về Khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Thiên (thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) dự khai mạc Lễ hội Tây Thiên Xuân Ất Tỵ 2025.