Virus truyền nhiễm nan y giết chết nhiều người, WHO họp khẩn

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phải họp khẩn sau đợt bùng phát đầu tiên của virus Marburg - một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất mà con người từng biết đến, giết chết ít nhất 9 người tại Guinea Xích đạo.

Theo WHO, virus Marburg gây ra sốt xuất huyết với tỷ lệ tử vong cao tới 88% - nguy hiểm hơn nhiều so với virus Ebola. Giống như Ebola, căn bệnh này lây sang người từ loài dơi ăn quả, và lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh, và các bề mặt như ga trải giường, quần áo...

"Marburg có khả năng lây nhiễm cao. Nhờ hành động nhanh chóng và quyết đoán của chính quyền Guinea Xích đạo trong việc xác nhận căn bệnh này, phản ứng khẩn cấp có thể nhanh chóng đạt được hiệu quả tối đa để chúng tôi cứu sống và ngăn chặn virus càng sớm càng tốt" - Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc Khu vực châu Phi của WHO nói trong cuộc họp hôm 14/2.

WHO cho biết, các mẫu bệnh phẩm từ Guinea Xích đạo đã được gửi đến một phòng thí nghiệm ở Senegal để xác định nguyên nhân bùng phát dịch bệnh sau khi có cảnh báo từ một quan chức y tế địa phương vào tuần trước. Theo báo cáo xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 7/1 đến ngày 7/2/2023, có 9 người trong số 16 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus đã chết, với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, tiêu chảy và nôn ra máu.

Theo WHO, bệnh tiến triển tương đối nhanh. Bệnh nhân thường xuất hiện các triệu chứng xuất huyết nghiêm trọng trong vòng 7 ngày. Sau nhiều ngày bị nhiễm bệnh, bệnh nhân có chung đặc điểm như "mắt trũng sâu", khuôn mặt vô cảm và cực kỳ mất tập trung. Các trường hợp tử vong thường liên quan đến máu trong chất thải cũng như chảy máu mũi, nướu và âm đạo.

WHO đang cử chuyên gia y tế và gửi thiết bị bảo hộ giúp Guinea Xích đạo ngăn căn bệnh bùng phát. Ở nước láng giềng Cameroon, một số trường hợp nghi nhiễm virus Marburg đã được phát hiện hôm 13/2 tại Olamze - một xã ở biên giới với Guinea Xích đạo. Ngay lập tức, quốc gia này đã áp lệnh hạn chế di chuyển trong khu vực.

George Ameh, Giám đốc quốc gia của WHO tại Guinea Xích đạo cho biết hiện họ đang tăng cường giám sát tại chỗ cũng như theo dõi lịch sử đi lại. Ông nhấn mạnh mô hình thời Covid-19 đã được triển khai để theo dõi liên lạc và nhanh chóng trang bị vật tư y tế để thực hiện công tác ngăn ngừa dịch bệnh.

Hiện tại, vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus được cấp phép, tuy nhiên WHO cho biết khả năng sống sót của ngưòi bệnh được cải thiện với các chăm sóc hỗ trợ kịp thời như bù nước bằng hóa chất. Một số phương pháp điều trị như truyền máu, liệu pháp miễn dịch và thuốc cũng như tiêm vaccine đang được đánh giá.

Virus Marburg đã giết chết 90% trong số 252 người nhiễm bệnh trong một đợt bùng phát năm 2004 ở Angola. Năm ngoái, có 2 trường hợp tử vong do Marburg được báo cáo ở Ghana.

Loại virus hiếm gặp này được xác định lần đầu tiên vào năm 1967 sau khi nó gây ra nhiều đợt bùng phát dịch bệnh đồng thời tại các phòng thí nghiệm ở Marburg (Đức) và Belgrade (Serbia). 7 người tiếp xúc với virus này cũng chết trong khi tiến hành nghiên cứu trên khỉ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần