Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vissan - tất cả vì người tiêu dùng

Kinhtedothi - Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) trở thành một trong những doanh nghiệp và thương hiệu dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực cung ứng thịt tươi sống và chế biến.
Tổng Giám đốc Công ty Vissan Văn Đức Mười cho biết, được khởi công xây dựng từ ngày 20/11/1970, đến nay Vissan trở thành một trong những DN và thương hiệu dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực cung ứng thịt tươi sống và chế biến.

Từ doanh thu và lợi nhuận khiêm tốn năm 2005 đến nay, VISSAN đã có những bước phát triển mạnh mẽ với doanh thu ước thực hiện năm 2014 đạt 5.000 tỉ đồng, tăng 183% so với năm 2005, lợi nhuận đạt 141 tỉ đồng, tăng 349%.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bên cạnh đó, sản lượng thịt gia súc đạt 23.600 tấn, tăng 28% thực phẩm chế biến các loại đạt 17.800 tấn, tăng 86%; rau củ quả các loại đạt 11.000 tấn, tăng 331%. Với sản lượng và doanh thu tăng đều hằng năm, năm 2014 VISSAN đã nộp ngân sách 237 tỉ đồng, tăng 374% và thu nhập bình quân của CBCNV toàn công ty đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 122%.

Trước những thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là khi tham gia các Hiệp định TPP, AEC năm 2015, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Công ty đã từng bước triển khai dự án di dời, kết hợp đầu tư đổi mới công nghệ nhà máy VISSAN, xây dựng vùng chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao, hợp tác với các đối tác để ổn định nguồn nguyên liệu, khai thác nguồn lực vốn, công nghệ từ các thành phần kinh tế trong nước, xây dựng chuỗi thực phẩm khép kín, từ vùng nguyên liệu đến chế biến, cung cấp thực phẩm an toàn chất lượng cao, có thể giám sát và truy nguyên nguồn gốc.

Điểm nhấn chiến lược dài hạn của đơn vị trong  giai đoạn 2010 - 2015, tổng vốn đầu tư của Tổng Công ty SATRA (công ty mẹ của Vissan), về trang thiết bị, đổi mới công nghệ, xây dựng nhà máy mới, các trang trại ở các vùng miền phía Bắc, miền Trung, vùng miền đất nước đã lên đến trên 200 tỷ đồng. Lớn hơn cả là công trình di dời, kết hợp đổi mới công nghệ nhà máy Vissan cũng đã hoàn chỉnh các bước phê duyệt dự án để chuẩn bị chính thức khởi công vào năm 2016, với tổng vốn đầu tư là 1.500 tỷ đồng.

Ông Văn Đức Mười cho biết, đây chính là định hướng phát triển Công ty bền vững trong 5 năm tới, nhằm góp phần vào hoàn thành sứ mệnh của Vissan.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tiến trình cổ phần hóa. Đứng trước vận hội mới, Công ty sẽ có điều kiện để phát triển mạnh mẽ hơn, huy động được nhiều nguồn nhân lực vốn của xã hội, để đưa thương hiệu Vissan lên một tầm cao mới.

Mặc dù thay đổi hình thức sở hữu, nhưng với truyền thống, trách nhiệm đối với cộng đồng, Công ty vẫn xác định sứ mệnh chính là mang lại nguồn thực phẩm chất lượng an toàn, hợp vệ sinh, cũng như sự tiện lợi và trên hết là tất cả vì người tiêu dùng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

10 Feb, 06:28 PM

Kinhtedothi-Chuỗi chương trình “Xuân Đoàn Viên”, “Xuân Đoàn Kết” tại Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến không khí xuân rộn ràng vùng ngoại thành, mà còn góp phần kết nối sản xuất – tiêu dùng, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

10 Feb, 04:57 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 10/2, UBND xã Quốc Oai tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch – một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc.

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

08 Feb, 05:00 PM

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 rộn ràng hơn bao giờ hết. Tâm điểm hút khách là các gian hàng đặc sản vùng miền với hàng vạn sản phẩm nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

07 Feb, 09:36 PM

Kinhtedothi - Không dừng lại ở việc xếp hạng, gắn sao cho sản phẩm, Chương trình OCOP tại Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò như một động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Bằng cách tiếp cận bài bản, có chiều sâu và lấy người dân làm trung tâm, OCOP Thủ đô không chỉ nâng cao giá trị nông sản, làng nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo nền tảng để hàng Việt chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ