Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

V.League thời mất giá

KTĐT - Cuối cùng, BTC giải đã thu xếp đủ 12 đội bóng tham dự V.League mùa sau. Vẫn biết rằng, chưa có gì đảm bảo là con số này sẽ được duy trì cho đến ngày khai mạc giải, nhưng đủ đội bóng để tiến hành bốc thăm xếp lịch cũng được coi là "thành công" với một nền bóng đá đang đắm chìm trong khủng hoảng.
Của cho là của nợ
 
Tại cuộc họp BCH VFF diễn ra hôm 13/12, các đại biểu đã kiên quyết bác đề xuất đưa đội U22 quốc gia tham dự V.League của Công ty VPF. Tuy nhiên, đằng sau quyết định đó là khoảng trống khó lấp đầy ở V.League. Giải đấu này cần đủ số chẵn để công tác tổ chức giải được diễn ra thuận lợi. Không thể đưa những đội bóng đã xuống hạng lên V.League trở lại vì tạo ra tiền lệ xấu.
 
Hơn nữa, bản thân các đội bóng này cũng không mặn mà với việc tham gia sân chơi tốn kém.Cuối cùng, người ta nghĩ đến phương án, đôn đội bóng xếp thứ 3 ở giải hạng Nhất là Đồng Nai lên hạng. Quyết định này được cho là thuận với luật lệ. Song, ngay tại cuộc họp, khi bị chất vấn, "nếu Đồng Nai không chấp nhận được đỗ vớt thì sao?", các nhà hoạch định chiến lược cho bóng đá đã bị "đứng hình". Rất may sau đó, khi liên hệ với lãnh đạo đội bóng Đồng Nai, VFF nhận được lời đảm bảo bằng miệng rằng, "chúng tôi sẽ nhận vinh dự và trách nhiệm này".
 
 
Đồng Nai chấp nhận dự V. League đã cứu VFF, VPF khỏi một bàn thua.
 
Vinh dự cho một đội bóng địa phương như Đồng Nai được chơi ở V.League thì khỏi phải bàn. Nhưng, đi cùng với vinh dự là trách nhiệm của một tổ chức thành viên. Trong bối cảnh này, để có đủ tiền tham dự V.League thực sự là một bài toán khó và Đồng Nai đã chấp nhận dấn thân vào cuộc chơi mạo hiểm dù họ chưa biết tương lai sau này thế nào. Nhưng dù sao, sự hào hứng của đội bóng này đã cứu VFF, VPF khỏi một bàn thua và giải đấu có cơ sở để diễn ra đúng theo kế hoạch.
 
Chấp nhận cưỡi lên lưng hổ
 
Tại lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu, đại diện đội bóng Bình Dương đã chất vấn BTC giải rằng: "BTC giải sẽ ứng phó thế nào nếu các đội bóng tự ý rút lui". Hỏi giải pháp đó là gì thì BTC giải không thể đưa ra. Đại diện VFF thì dẫn lời lãnh đạo ngành thể thao rằng, “dù hoàn cảnh nào thì giải đấu vẫn phải diễn ra theo đúng kế hoạch".
 
Sở dĩ có sự băn khoăn về tương lai của giải đấu là bởi, đến thời điểm này, nhiều đội bóng vẫn chưa xác định được tương lai. Hay nói đúng hơn, họ vẫn chưa tìm được cơ chế để tồn tại giữa khó khăn về kinh tế. Một số đội bóng đã phát tín hiệu cầu cứu địa phương nơi mình đóng quân nhưng chưa nhận được hồi âm. Và nếu trong thời gian tới, các đội bóng này không được "hà hơi thổi ngạt" thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
 
Những ngày qua, người ta đã thống kê được có cả tá ông bầu bỏ chạy khỏi bóng đá. Lựa chọn của họ khiến cho giải đấu lâm vào cảnh hỗn loạn. Nguy cơ thất nghiệp của các cầu thủ, HLV đang gần hơn bao giờ hết. Chỉ trích các ông bầu cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề, khi mà bản thân họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh. Nhưng, để tìm ra được một giải pháp để cứu nền bóng đá khỏi sự đổ vỡ dây chuyền thì chưa ai tính đến.
 
Bây giờ, bản thân những người làm bóng đá phải có được chiến lược, chiến thuật hợp lý trong cơn bão tài chính thay vì chỉ biết chỉ trích các ông bầu "đánh trống bỏ dùi". Bây giờ, bóng đá Việt Nam phải tự cứu mình thay vì trông chờ vào sự cưu mang của người khác.q

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”

Vĩnh Phúc: phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”

09 May, 07:31 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/5, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, xã cùng các doanh nghiệp, tiểu thương, người dân trên địa bàn.

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

09 May, 04:30 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, UBND thành phố tổ chức Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng” tại Cung Hội nghị quốc tế Furama, với sự tham dự của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ