Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

VN-Index bật tăng gần 35 điểm, nhóm tài chính và ngân hàng dẫn dắt đà hưng phấn

Kinhtedothi - Dòng tiền nhập cuộc tích cực khiến hàng loạt cổ phiếu tăng trần trong phiên hôm nay. Nhóm tài chính và ngân hàng dẫn dắt thị trường với hàng loạt các mã xanh tím.

Thị trường hưng phấn, VN-Index tăng gần 35 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/11 khép lại với sắc xanh bao phủ toàn thị trường. Chỉ số VN-Index tăng mạnh 34,98 điểm (+2,16%) lên 1.651,98 điểm, HNX-Index tăng 6,73 điểm (+2,6%) lên 265,91 điểm, còn UPCoM-Index cũng nhích 0,65 điểm (+0,57%). Thanh khoản toàn thị trường đạt 38.050 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền quay lại mạnh mẽ sau chuỗi phiên điều chỉnh trước đó.

Không chỉ nhóm bluechips, các cổ phiếu midcap và đặc biệt là nhóm chứng khoán đồng loạt tăng mạnh, trở thành tâm điểm của dòng tiền. Một số nhóm ngành khác như viễn thông, bảo hiểm, bán lẻ cũng có diễn biến tích cực cả về chỉ số lẫn thanh khoản, trong khi bất động sản tiếp tục là nhóm chịu áp lực điều chỉnh.

Tâm điểm của thị trường đến từ nhóm tài chính - ngân hàng, khi các cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng đồng loạt bứt phá. Trong nhóm chứng khoán, SSI (+6,92%), VIX (+6,91%), VCI (+6,94%), CII (+6,92%) đều tăng kịch biên độ, trở thành lực kéo chủ đạo cho VN-Index. Ở nhóm ngân hàng, VPB (+6,88%), TCB (+4,17%), CTG (+2,99%), MBB (+3,9%), BID (+1,27%), SHB (+2,19%) cùng giao dịch sôi động, đóng góp hàng chục điểm tăng cho chỉ số chung.

Khối bất động sản cũng trở thành điểm sáng với hàng loạt mã bật tăng mạnh: DXG (+6,9%), PDR (+6,78%), VRE (+6,86%), DIG (+6,99%), CEO (+9,61%), KDH (+4,71%), VHM (+1,73%)... Dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu lan tỏa khi nhiều cổ phiếu mid-cap và penny ghi nhận mức tăng ấn tượng.

Trái lại, nhóm công nghệ và xây dựng là điểm trừ của thị trường. FPT giảm 1,62%, là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index, trong khi CTD (-4,75%) và GMD (-1,75%) chịu áp lực chốt lời mạnh.

Xét theo ngành, tài chính là nhóm tăng mạnh nhất với +5,83%, tiếp đến là ngân hàng (+2,79%), bất động sản (+2,72%) và thực phẩm - đồ uống (+2,28%). Ngược lại, công nghệ phần mềm (-1,57%) và viễn thông (-3,88%) là hai nhóm giảm duy nhất.

Với sự lan tỏa tích cực của dòng tiền và tâm lý hưng phấn trở lại, nhiều chuyên gia nhận định thị trường đang có cơ hội hướng đến vùng kháng cự 1.670–1.680 điểm trong các phiên tới, đặc biệt nếu nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục duy trì sức bật như hiện nay.

Khối ngoại mua ròng gần 1.200 tỷ đồng, tín hiệu tích cực

Khối ngoại sau nhiều phiên bán ròng đã quay đầu mua ròng gần 1.200 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào nhóm tài chính. Các mã được gom mạnh gồm VIX, VPB, ACB, CTG, VCI, cùng một số cổ phiếu riêng lẻ như MSN, CII, FPT, VSC, KDH. Trong đó, VIX – cổ phiếu vừa trải qua giai đoạn giảm hơn 30% giá trị – đã bật trần và dẫn đầu danh sách mua ròng với 334 tỷ đồng. Trước đó, trong phiên 3/11, cổ phiếu VIX là tâm điểm bị rút vốn, với 283 tỷ đồng, dẫn đầu toàn thị trường cả về giá trị và khối lượng; cổ phiếu này giảm sàn xuống 26.050 đồng/cp.

Các mã ACB, MSN, VPB được mua trên 100 tỷ đồng, còn FPT ghi nhận giá trị mua ròng 88 tỷ đồng dù vẫn giảm nhẹ 1,6%.

Chiều ngược lại, HDB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 171 tỷ đồng, kế đến là GEX, TCB, VHM, STB, SSI, chủ yếu do áp lực chốt lời ngắn hạn. Diễn biến hôm nay cho thấy tâm lý thị trường cải thiện rõ rệt, với sự trở lại mạnh mẽ của khối ngoại và dòng tiền đầu cơ trong bối cảnh định giá nhiều cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh đầu tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam từng tạo nên một trong những pha phục hồi ấn tượng nhất trong khu vực, khi VN-Index tăng gần 700 điểm chỉ trong nửa năm, tương đương mức sinh lời khoảng 63% - vượt xa nhiều kênh đầu tư khác.

FiinTrade nhận định, thị trường chỉ “có vẻ đắt” nếu nhìn vào con số trung bình, còn thực tế vẫn tồn tại “phần chìm” hấp dẫn - là những cổ phiếu tốt, có nền tảng lợi nhuận bền vững nhưng chưa được dòng tiền chú ý. Nói cách khác, thị trường đang bị chi phối bởi một số cổ phiếu đầu ngành đã tăng mạnh, trong khi nhiều mã khác vẫn đang âm thầm tích lũy ở vùng giá hợp lý.

Từ đó, FiinTrade cho rằng 2026 có thể sẽ là năm của những cổ phiếu chưa từng dẫn sóng, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, hiệu quả hoạt động ổn định và khả năng tạo lợi nhuận dài hạn.

Chứng khoán bất động sản tăng mạnh: tín hiệu vui cho thị trường?

Chứng khoán bất động sản tăng mạnh: tín hiệu vui cho thị trường?

Thị trường chứng khoán hồi phục nhẹ, cổ phiếu HAG tăng trần

Thị trường chứng khoán hồi phục nhẹ, cổ phiếu HAG tăng trần

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Hà Nội vững đà tăng trưởng, tự tin vào tương lai

Kinh tế Hà Nội vững đà tăng trưởng, tự tin vào tương lai

15 Feb, 09:03 AM

Kinhtedothi- Bất chấp những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, kinh tế Hà Nội năm 2025 vẫn tăng trưởng cao. Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn và có chiều sâu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ