VN-Index hồi phục từ mốc 1.800 điểm: Dòng tiền rời bluechip, “đổ bộ” bất động sản khu công nghiệp
Kinhtedothi - VN-Index bật tăng trở lại trong phiên 3/2 khi dòng tiền rút khỏi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và luân chuyển mạnh sang nhóm vừa và nhỏ. Hàng loạt mã bất động sản khu công nghiệp, Gelex và bán lẻ công nghệ tăng trần, giúp thị trường hồi phục dù khối ngoại tiếp tục bán ròng.
Kết phiên giao dịch ngày 3/2, VN-Index tăng gần 7 điểm, đóng cửa tại 1.813,40 điểm, hồi phục rõ rệt từ vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. HNX-Index tăng gần 4 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,43 điểm, cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các sàn.
Thanh khoản thị trường cải thiện nhẹ so với phiên trước, với giá trị khớp lệnh đạt hơn 33.000 tỷ đồng. Dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm midcap và penny, trong bối cảnh nhà đầu tư hạn chế giải ngân vào cổ phiếu vốn hóa lớn.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã bị bán mạnh gồm VIC (294 tỷ đồng), PNJ (227 tỷ đồng), VCB (194 tỷ đồng), MWG (168 tỷ đồng) và ACB (124 tỷ đồng). Trong khi đó, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 250 tỷ đồng, tiếp đến là MBB (139 tỷ đồng), GEX (78 tỷ đồng) và SZC (gần 45 tỷ đồng).
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục gây áp lực lên thị trường. VN30-Index giảm gần 7 điểm, mất mốc 2.000 điểm và đóng cửa tại 1.997,69 điểm. Nhiều mã trụ điều chỉnh như BID (-1,6%), MWG (-2,4%), PLX (-1,5%), VHM (-1,3%), VNM (-1,4%). Ở chiều tăng, SAB (+4,4%), GAS (+2,2%), GVR (+2,4%) và MBB (+1,5%) đóng vai trò giữ nhịp cho chỉ số.
Tâm điểm dòng tiền tiếp tục đổ vào nhóm bất động sản khu công nghiệp. Toàn thị trường ghi nhận 32 mã tăng trần, nổi bật là KBC, VGC, SZC, PHR, DPR. Nhóm Gelex cũng giao dịch bùng nổ khi GEX và GEE đồng loạt tăng hết biên độ.
Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu bán lẻ và xây dựng như DGW, PET, CTD, BVH, PLC cũng tăng trần. Trong đó, DGW ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, đóng cửa tại 56.000 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất kể từ tháng 9/2022.
Theo báo cáo tài chính năm 2025, DGW đạt doanh thu kỷ lục 26.632 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 555 tỷ đồng, tăng 24%. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng lần đầu ghi nhận danh mục đầu tư cổ phiếu hơn 770 tỷ đồng và đã phải trích lập dự phòng hơn 90 tỷ đồng cho các khoản đầu tư này.
Nhóm dầu khí tiếp tục phân hóa mạnh. PLC tăng trần, OIL tăng hơn 7%, GAS tăng hơn 2%, trong khi PVS và PVD điều chỉnh nhẹ.
Diễn biến phiên 3/2 cho thấy xu hướng luân chuyển dòng tiền đang diễn ra rõ nét. Dù giúp thị trường hồi phục ngắn hạn, nhưng trạng thái phân hóa mạnh cũng cho thấy rủi ro cao hơn, đặc biệt khi dòng tiền lớn vẫn thận trọng với nhóm cổ phiếu trụ.

Chứng khoán Mỹ chao đảo vì ghế Chủ tịch Fed, nhà đầu tư đồng loạt “thoát hàng”
Kinhtedothi - Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall khép phiên giao dịch ngày thứ Sáu trong sắc đỏ, khi giới đầu tư đánh giá việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh, người có quan điểm “diều hâu”, để kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell.

Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán giảm sâu, thị trường tiếp tục điều chỉnh mạnh
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 26/1 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu tài chính, bất động sản và công nghiệp.

Đồng bạc xanh, chứng khoán Mỹ lao dốc giữa "khủng hoảng" Greenland
Kinhtedothi - Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 10% đối với 8 quốc gia châu Âu điều quân đội tới Greenland đã làm dấy lên nguy cơ một cuộc chiến thương mại, đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào khủng hoảng.






