VN-Index phân hóa mạnh, cổ phiếu ORS thoát cảnh báo khi TPBank tiến gần quyền kiểm soát
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 27/8 trong trạng thái phân hóa rõ rệt.
Thị trường phân hoá, VN-index tăng nhẹ
VN-Index tăng nhẹ 0,31% lên 1.672,78 điểm, HNX-Index tăng 0,21% lên 276,38 điểm, trong khi UPCoM-Index bật mạnh hơn với mức tăng 1,43% lên 110,4 điểm. Dù chỉ số chung giữ được sắc xanh, nhưng diễn biến trong phiên cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm khi VN-Index từng có lúc bứt phá hơn 27 điểm sau giờ mở cửa, trước khi nhanh chóng điều chỉnh và giằng co quanh tham chiếu.
Thanh khoản tiếp tục cải thiện mạnh mẽ với giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 47.048 tỷ đồng, tăng 22% so với phiên trước, còn HNX cũng tăng 21% lên hơn 3.017 tỷ đồng. Tổng giá trị toàn thị trường đạt 51.042 tỷ đồng, khối lượng giao dịch chủ yếu đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Trong cơ cấu ngành, công nghệ nổi bật nhất khi SBD tím trần cùng BTH, FPT đồng loạt tăng trên 5%, kéo nhóm này dẫn đầu mức tăng với 5%. Ở mảng bất động sản, DXG trở thành điểm nhấn khi tăng kịch trần lên 22.750 đồng/cp, nhờ thông tin doanh nghiệp bán hết 1.027 căn hộ thuộc dự án The Privé chỉ sau 2 kỳ mở bán ngắn ngày, thiết lập nhiều kỷ lục về tốc độ bán hàng. Ngược lại, VIC giảm mạnh 3,75%, lấy đi gần 5 điểm của VN-Index, cho thấy sự phân hóa trong toàn ngành.
Xét về mức độ ảnh hưởng, các mã VCB, FPT, BID, VIX, SSI, MWG, GMD đóng góp tổng cộng gần 16,5 điểm cho chỉ số chung. Riêng VCB ghi nhận mức tăng mạnh 6,97%, đóng góp hơn 8,6 điểm cho VN-Index và tiếp tục là trụ cột của thị trường. Ở chiều ngược lại, nhóm VIC, VPB, LPB, HPG, BSR khiến chỉ số mất đi khoảng 10 điểm.
Khối ngoại tiếp tục gây áp lực với giá trị bán ròng hơn 4.189 tỷ đồng trên cả ba sàn. Tại HoSE, HPG bị xả mạnh nhất với 958 tỷ đồng, kế đến là VPB 530 tỷ, CTG 403 tỷ và VCB 391 tỷ. Ở chiều mua ròng, FPT được khối ngoại rót gần 293 tỷ đồng, GMD hơn 187 tỷ và VIX hơn 83 tỷ. Trên HNX, MBS dẫn đầu nhóm bán ròng với 45 tỷ đồng, trong khi SHS, HUT, IDC, PVS lọt nhóm được mua ròng nhiều nhất.
Theo các chuyên gia, việc chỉ số giữ được sắc xanh bất chấp áp lực bán ròng từ khối ngoại cho thấy lực cầu nội địa vẫn khá vững, đặc biệt ở nhóm tài chính và công nghệ. Ngành tài chính, chiếm 37,6% vốn hóa thị trường, tăng 0,91% trong phiên nhờ sự hỗ trợ từ các ngân hàng lớn như VCB và ACB. Trong khi đó, ngành công nghiệp và công nghệ thông tin cũng duy trì tăng trưởng ổn định lần lượt 0,9% và 5%.
Kết phiên, VN-Index vẫn tăng nhẹ nhưng xu hướng phân hóa rõ rệt phản ánh tâm lý dè dặt của giới đầu tư. Dòng tiền đang xoay vòng giữa các nhóm ngành, tập trung vào cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, công nghệ và bất động sản có thông tin hỗ trợ.
Cổ phiếu ORS được “cởi trói”, TPBank chuẩn bị trở thành ngân hàng mẹ
Ngày 27/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) chính thức công bố quyết định đưa cổ phiếu ORS của Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 28/8. Lý do là báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của TPS đã nhận được ý kiến chấp thuận toàn phần từ đơn vị kiểm toán, thay vì ý kiến ngoại trừ như trước. Trước đó, vào tháng 4, cổ phiếu ORS bị cảnh báo vì khoản phải thu dịch vụ hơn 28 tỷ đồng tồn đọng trong báo cáo kiểm toán năm 2024. Đến cuối quý II/2025, khoản này đã được xử lý xong.
Ngay sau thông tin tích cực, trên thị trường, ORS ghi nhận sắc xanh với mức tăng nhẹ 0,45% lên 14.450 đồng/cp, gần gấp đôi so với vùng đáy đầu tháng 4. Bên cạnh yếu tố gỡ cảnh báo, cổ phiếu này còn được hỗ trợ mạnh bởi kế hoạch tăng vốn và chiến lược hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).
Theo tài liệu vừa công bố, TPS dự kiến chào bán riêng lẻ 287,9 triệu cổ phiếu cho TPBank với giá 12.500 đồng/cp. Nếu thương vụ hoàn tất, TPBank sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 9,01% lên 51%, qua đó trở thành công ty mẹ của TPS. Số tiền thu về gần 3.600 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho các hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh. Đồng thời, vốn điều lệ của TPS dự kiến tăng từ 3.360 tỷ đồng lên gần 6.240 tỷ đồng.
HĐQT TPS cho biết, việc trở thành công ty con của TPBank sẽ giúp công ty tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái ngân hàng, tăng năng lực tài chính và sức cạnh tranh. ĐHĐCĐ thường niên 2025 cũng đã thông qua phương án này, đồng thời chấp thuận để TPBank không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định.
Dù nhận được cú hích mạnh mẽ từ thông tin gỡ cảnh báo và kế hoạch tăng vốn, tình hình kinh doanh của TPS vẫn còn nhiều khó khăn. Doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 738 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ, công ty báo lỗ sau thuế 113 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 176 tỷ đồng. Các chỉ số sinh lời đều âm: ROA -1,02%, ROE -2,96%. Quý II/2025, TPS tiếp tục ghi nhận lỗ ròng hơn 105 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, công ty cũng trải qua biến động nhân sự lớn sau khi cựu Chủ tịch Đỗ Anh Tú và Tổng Giám đốc Bùi Thị Thanh Trà rời nhiệm. Hiện TPS đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, ông Nguyễn Hồng Quân – nguyên lãnh đạo khối quản trị rủi ro TPBank được bầu làm tân Chủ tịch HĐQT.
Giới phân tích cho rằng, việc TPBank nâng sở hữu lên mức chi phối sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội tái cơ cấu và hỗ trợ TPS vượt qua giai đoạn khó khăn, song triển vọng lợi nhuận vẫn cần thời gian để kiểm chứng.

Thị trường bị chốt lời ồ ạt, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai vẫn tím trần vì lý do này
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 25/8 với sắc đỏ bao trùm trên cả ba sàn.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tím trần, VN-Index tiếp tục xác lập đỉnh mới
Kinhtedothi - Phiên giao dịch ngày 21/8 khép lại với sắc xanh phủ kín toàn ngành ngân hàng, 6 mã tím trần, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn bứt phá mạnh. Lực cầu duy trì bền bỉ cho thấy dòng tiền đang dồn về nhóm ngân hàng, coi đây là trụ cột mới dẫn dắt VN-Index trong giai đoạn ngắn hạn.

Chứng khoán Mỹ biến động do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo
Kinhtedothi - Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận phiên giao dịch trái chiều hôm thứ Ba, với S&P 500 và Nasdaq Composite sụt mạnh vì cú giảm của cổ phiếu chip Nvidia trong khi Dow Jones tăng nhẹ.






