Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

VN-Index tăng mạnh lên đỉnh 3 tháng, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm trụ

Kinhtedothi - Sắc xanh phủ khắp thị trường trong phiên 8/10 giúp VN-Index tăng hơn 12 điểm, đạt 1.697,83 điểm – cao nhất kể từ tháng 7. Dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang lạc quan hơn trước triển vọng nâng hạng và kết quả kinh doanh quý III sắp tới.

VN-Index vượt 1.697 điểm, dòng tiền lan tỏa mạnh ở nhóm bluechip

Thị trường chứng khoán ngày 8/10 khép lại với sắc xanh lan tỏa trên toàn thị trường. VN-Index tăng 12,53 điểm (+0,74%) lên 1.697,83 điểm – mức cao nhất trong gần 3 tháng qua. Thanh khoản duy trì sôi động với giá trị giao dịch đạt 36.399 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,2 tỷ cổ phiếu khớp lệnh. HNX-Index và UPCoM-Index cũng cùng tăng nhẹ 0,17%, cho thấy tâm lý tích cực bao trùm toàn thị trường.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng 13,3 điểm (+0,7%), lên 1.922,95 điểm. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm bất động sản, bán lẻ và ngân hàng. VHM tăng 4,27% – trở thành cổ phiếu tác động tích cực nhất, đóng góp hơn 4,3 điểm cho VN-Index. Theo sau là MWG (+3,59%), VNM (+3,26%), CTG (+2,52%), STB (+2,39%) và VRE (+3,71%). Ở chiều ngược lại, VIC (-1,06%), TCB (-1,03%) và DIG (-2,27%) là những mã gây áp lực giảm điểm.

Ngân hàng vẫn là nhóm trụ cột với đa số mã tăng điểm: CTG, STB, ACB, VCB, MSB đều tăng từ 1-2,5%. Riêng MBB gần như đi ngang, trong khi TCB và VIB điều chỉnh nhẹ. Chứng khoán và bán lẻ cũng giao dịch khởi sắc với SSI (+0,98%), VIX (+1,6%), MWG (+3,59%), FRT (+2,38%)… Ở nhóm bất động sản, dòng tiền phân hóa rõ nét: VHM, VRE, KDH, TCH tăng mạnh, trong khi DIG và NLG tiếp tục suy yếu.

Đáng chú ý, khối nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch sôi động với tổng giá trị mua – bán xấp xỉ 8.400 tỷ đồng, gần cân bằng. Tuy nhiên, họ vẫn bán ròng nhẹ khoảng 24 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, GEX (+264 tỷ), MWG (+255 tỷ), HPG (+180 tỷ) và VCB (+130 tỷ) được mua ròng mạnh; trong khi SHB, VRE, MSN và VCI là các mã bị bán ròng nhiều nhất. Khối tự doanh duy trì hoạt động tích cực, mua ròng ở các mã ngân hàng như CTG, MBB, FPT, trong khi chốt lời nhẹ tại VNM, VRE và VHM.

Nhìn chung, sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành cho thấy tâm lý thị trường tiếp tục tích cực, dòng tiền quay lại với nhóm cổ phiếu cơ bản. VN-Index đang tiến gần ngưỡng tâm lý 1.700 điểm – vùng kháng cự mạnh. Nếu thanh khoản duy trì như hiện nay, khả năng vượt mốc này trong những phiên tới được đánh giá khá cao.

TTC Land sắp thâu tóm dự án 7.200 tỷ đồng tại Đồng Nai, SCR tăng nhẹ

Cổ phiếu SCR của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE) giao dịch tích cực trong phiên 8/10, tăng 0,08 điểm (+0,88%) lên 9,13 đồng/cổ phiếu khi xuất hiện thông tin doanh nghiệp sắp hoàn tất thương vụ thâu tóm dự án quy mô lớn tại Đồng Nai.

Hội đồng quản trị TTC Land vừa thông qua nghị quyết nhận chuyển nhượng tối đa 27,54 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu (TNAC). Giá trị thương vụ dự kiến không vượt quá 10% tổng tài sản của công ty, tương đương khoảng 1.340 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2025. Thời gian hoàn tất chuyển nhượng dự kiến từ quý IV/2025 đến hết quý I/2026.

TNAC hiện là chủ đầu tư dự án Cù Lao Tân Vạn (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) – nay được đổi tên thương mại thành Đảo Kim Quy (Centria Island). Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt từ năm 2009, có quy mô 48ha, tổng mức đầu tư khoảng 7.200 tỷ đồng, gồm 571 sản phẩm nhà phố, biệt thự đơn lập và song lập. TTC Land cho biết đây là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược trung hạn, dự kiến mở bán giai đoạn đầu ngay trong năm 2025 và ghi nhận doanh thu chính từ 2026–2027.

Việc nắm quyền chi phối tại TNAC được đánh giá sẽ giúp TTC Land mở rộng quỹ đất tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời tăng tốc triển khai các dự án đô thị quy mô lớn – mảng mà doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cấu trúc và đầu tư.

Về cơ cấu cổ đông, TTC Land từng gắn bó chặt chẽ với Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group). Đến cuối năm 2024, ông Đặng Hồng Anh – Phó Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm tháng 4/2025) cùng CTCP Đầu tư Thành Thành Công nắm tổng cộng 108,8 triệu cổ phiếu SCR, tương đương 27,5% vốn điều lệ.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 cho thấy sự phục hồi rõ rệt: doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, tăng 260% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 50,7 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Tổng tài sản đến cuối quý II đạt 13.400 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả khoảng 7.900 tỷ đồng.

Thương vụ thâu tóm Đảo Kim Quy được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho TTC Land giai đoạn 2026 - 2027, đồng thời hỗ trợ đà phục hồi giá cổ phiếu SCR sau thời gian dài tích lũy quanh vùng 8.5 - 9.2 đồng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
VN-Index hụt hơi trước giờ G, VIC vẫn là điểm sáng hiếm hoi

VN-Index hụt hơi trước giờ G, VIC vẫn là điểm sáng hiếm hoi

07 Oct, 04:44 PM

Kinhtedothi -Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 7/10 chứng kiến áp lực bán lan rộng, khiến VN-Index giảm hơn 10 điểm sau phiên tăng bùng nổ trước đó. Trong khi nhà đầu tư thận trọng chờ thông tin nâng hạng từ FTSE Russell, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục tăng nhẹ, giữ vai trò “đầu tàu” nâng đỡ thị trường.

Hạn chế rủi ro với tiền số

Hạn chế rủi ro với tiền số

07 Oct, 12:00 PM

Kinhtedothi - Thị trường tài sản mã hóa đang diễn ra rất sôi động. Trên các nền tảng mạng xã hội đang tồn tại rất nhiều hội nhóm kín mua bán, trao đổi tài sản mã hóa với số lượng thành viên lên đến hàng trăm nghìn người. Với việc tăng giá chóng mặt, tiền kỹ thuật số đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt nhà đầu tư, nhất là những người trẻ tuổi, song cũng gây nhiều rủi ro.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ