Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

VN-Index vượt 1.760 điểm, VIC lập đỉnh mới, tài sản ông Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục

Kinhtedothi - Phiên 13/10, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên vượt ngưỡng 200.000 đồng/cổ phiếu lên 205.000 đồng/cổ phiếu, đưa tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên mức kỷ lục mới.

VN-Index vượt 1.760 điểm, VIC và nhóm bất động sản dẫn sóng

Phiên giao dịch ngày 13/10 khép lại với sắc xanh lan tỏa trên toàn thị trường. VN-Index tăng 17,57 điểm, tương đương 1,01%, lên 1.765,12 điểm – mức cao nhất kể từ đầu năm. HNX-Index cũng tăng 0,63% lên 275,35 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích 0,98% đạt 112,7 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 48.600 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền mạnh mẽ quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tâm điểm của phiên là nhóm bất động sản khi hàng loạt mã tăng kịch trần. VIC tăng 6,98%, đóng góp tới 12,6 điểm cho VN-Index; VRE tăng 6,57%; HDC và CII cùng tăng gần 7%, còn CEO tăng trần 9,85%. Động lực tăng đến từ thông tin tích cực liên quan đến kế hoạch mở rộng đầu tư của Vingroup và kỳ vọng hồi phục của thị trường bất động sản cuối năm. Nhóm cổ phiếu này đóng vai trò dẫn dắt rõ rệt, giúp chỉ số vượt mốc 1.760 điểm sau chuỗi ngày tích lũy.

Ở nhóm ngân hàng, TCB tăng 4,96%, HDB tăng 2,51%, CTG tăng 1,45%, góp phần củng cố đà tăng của thị trường. Dù vậy, một số mã lớn như VCB (-1,71%), VPB (-1,25%) hay BID (-0,73%) vẫn điều chỉnh nhẹ, cho thấy sự phân hóa trong nhóm tài chính – ngân hàng.

Các nhóm ngành khác ghi nhận diễn biến trái chiều. Dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp tăng mạnh nhất với +3,36%, bất động sản tăng +3,81%, trong khi phần mềm – công nghệ (-2,15%) và bảo hiểm (-2,2%) giảm điểm. Đáng chú ý, nhóm vật liệu xây dựng chịu sức ép khi HPG giảm 2,03%, trở thành mã tác động tiêu cực nhất lên VN-Index.

Khối ngoại tiếp tục duy trì vị thế bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, tập trung ở các mã HPG, VCB và FPT, song lực cầu nội mạnh đã hấp thụ tốt lượng cung này. Trên sàn, có tới 273 mã tăng giá, 22 mã tăng trần, trong khi chỉ có 409 mã giảm.

Nhìn chung, đà tăng mạnh của VIC và nhóm bất động sản đã tạo cú hích tâm lý tích cực, giúp VN-Index bứt phá và tiệm cận vùng đỉnh lịch sử 1.747 điểm thiết lập năm 2022. Nếu lực cầu tiếp tục duy trì, thị trường có thể hướng đến mốc 1.780 – 1.800 điểm trong các phiên tới.

Cổ phiếu VIC vượt 200.000 đồng – Ông Phạm Nhật Vượng xác lập kỷ lục tài sản mới

Phiên 13/10, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên vượt ngưỡng 200.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên hơn 770.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 29 tỷ USD – mức cao nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đà tăng bứt phá của VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup liên tục mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược mới như luyện kim với VinMetal, năng lượng với VinEnergo và đường sắt cao tốc với VinSpeed, cùng với sự mở rộng toàn cầu của VinFast tại các thị trường như Ấn Độ và Philippines. Những bước đi này giúp củng cố vị thế của tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam, đồng thời nâng giá trị tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lên mức cao kỷ lục theo thống kê của Forbes.

Năm 2025 đánh dấu một năm bùng nổ của các tỷ phú Việt Nam, đặc biệt là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC). Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes tính đến ngày 13/10, tài sản của ông Vượng đạt mức kỷ lục 18,8 tỷ USD, xếp thứ 126 trên thế giới. Con số này tăng vọt so với mức khoảng 4 tỷ USD hồi đầu năm, chủ yếu nhờ đà tăng phi mã của nhóm cổ phiếu “họ Vin” sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Không chỉ ông Vượng, nhiều tỷ phú Việt Nam khác cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng trong năm nay. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air kiêm Phó Chủ tịch HDBank, có tài sản 3,6 tỷ USD nhờ sự phục hồi của ngành hàng không và tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, sở hữu 2,9 tỷ USD khi giá thép hồi phục và siêu dự án Dung Quất 2 sắp vận hành. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, đạt 2,7 tỷ USD nhờ kết quả kinh doanh tích cực và kế hoạch IPO của Techcom Securities. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, duy trì 1,2 tỷ USD khi lợi nhuận từ mảng bán lẻ và tiêu dùng cải thiện rõ rệt.

Cùng với đó, nhiều doanh nhân kín tiếng cũng tiệm cận nhóm tỷ phú USD nếu tính theo giá trị cổ phiếu niêm yết. Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group, sở hữu khoảng 1,9 tỷ USD; bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup và phu nhân ông Vượng, có 1,3 tỷ USD từ cổ phiếu VIC, trở thành nữ tỷ phú thứ hai của Việt Nam sau bà Thảo.

Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng tỷ phú và quy mô tài sản của các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tích lũy vốn tư nhân mạnh mẽ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu có ít nhất 10 tỷ phú USD vào năm 2030 theo Nghị quyết 41-NQ/TW.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế 12/10: giá vàng neo cao kỷ lục

Tin tức kinh tế 12/10: giá vàng neo cao kỷ lục

12 Oct, 06:08 PM

Kinhtedothi - Giá vàng neo cao kỷ lục; hơn 48.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sắp đến hạn thanh toán; làn sóng khởi nghiệp diễn ra mạnh mẽ…là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 12/10.

Vàng tăng cao, chờ tác động của chính sách mới

Vàng tăng cao, chờ tác động của chính sách mới

12 Oct, 12:09 PM

Kinhtedothi - Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Giá vàng thế giới tăng mạnh và liên tiếp lập đỉnh khiến nhu cầu tích trữ vàng trong nước tăng lên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ