Kinhtedothi - Ngày 25/9, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Tập đoàn VNPT cho biết, VNPT đã tăng cường 30 xe phát sóng lưu động, 90 trạm phát sóng trạm dã chiến, 50 điện thoại vệ tinh inmarsat cùng trạm Vsat-IP và sẵn sàng đường truyền dẫn vệ tinh, triển khai đường truyền VSAT nhằm đảm bảo công tác thông tin và công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai cho các cấp chính quyền các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 9 (Ragasa).
Kỹ thuật viên VNPT kiểm tra, nâng cấp dung lượng acquy, đảm bảo hoạt động của hệ thống.
Trước đó, nhằm chủ động ứng phó với bão Ragasa và mưa lũ do bão, từ ngày 22/9/2025, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Tập đoàn VNPT đã chỉ đạo các VNPT tỉnh/thành nằm trong vùng ảnh hưởng triển khai ngay các phương án ứng phó bão và tình hình mưa lớn gây ngập lụt/sạt lở đất.
Đến thời điểm này, các đơn vị của VNPT đã triển khai công tác rà soát cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, hạ tải trọng cột anten có nguy cơ mất an toàn, bố trí đầy đủ vật tư dự phòng (thiết bị vô tuyến, truyền dẫn, manE, cáp quang, MX quang...) để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong các tỉnh huống sự cố.
VNPT Hải Phòng hạ tải trọng cột anten, bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ. Ảnh: VNPT
VNPT cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết; chủ động nắm bắt, triển khai kịp thời các yêu cầu thông tin mạng công cộng, mạng chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cho các cấp chính quyền; sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Cục Bưu điện TƯ triển khai đảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai cho các đoàn công tác của Chính phủ và các bộ, ngành; sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin cho mạng lưới và dịch vụ; sẵn sàng kịch bản Roaming thoại với các nhà mạng.
Cùng với việc bố trí lực lượng trực 24/7 tại tất cả các trạm viễn thông của các đơn vị trong vùng bão, VNPT cũng đã chuẩn bị với 1.000 nhân lực cùng phương tiện, công cụ của các đơn vị ngoài phạm vi ảnh hưởng bão sẵn sàng tham gia hỗ trợ các đơn vị trong vùng bão ứng cứu và khôi phục mạng lưới sau bão.
Kinhtedothi - Ngày 24/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 666-CV/BTGDVTU về việc tăng cường công tác tuyên truyền ứng phó bão số 9 năm 2025 (Ragasa) trên địa bàn TP.
Kinhtedothi - Ngày 24/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa).
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 171/CĐ-TTg, ngày 23/9/2025 chỉ đạo tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa).
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 vừa ký Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo này.
Kinhtedothi - Samsung Galaxy S26 (Ultra, Plus, Thường) khi nào bán tại Việt Nam đang được hàng triệu người dùng công nghệ Việt quan tâm trong những ngày đầu năm 2026.Samsung vừa chính thức xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra rạng sáng 26/02/2026 tại San Francisco, Mỹ. Bộ ba flagship cao cấp dự kiến lên kệ thị trường Việt từ giữa tháng 3/2026 với nhiều nâng cấp về AI, thiết kế và hiệu năng.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 350/QĐ-TTg ngày 26/02/2026 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực Nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (Đề án).
Kinhtedothi - Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) mới đây cho biết, lần đầu tiên Viettel AI đã chính thức nhận bằng sáng chế hữu ích do Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO). Sáng chế có tên "Phương pháp theo vết đa đối tượng từ video sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo".
Kinhtedothi – Chiều 26/2, bên lề lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội, ông Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đã trao đổi với phóng viên về vai trò của nhà trường trong mối quan hệ hợp tác với Thành phố và trong cấu trúc vận hành Trung tâm, nhấn mạnh yêu cầu đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.