Vỡ đường ống Nhà máy Nước sạch sông Đuống

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/6, xe container BKS: 15C - 04477 đã bị sập xuống hố làm vỡ đường ống nước sạch tại khu vực xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm) khiến Nhà máy Nước mặt sông Đuống phải giảm lưu lượng để tiến hành sửa chữa.

Thông tin từ Công ty CP Nước mặt sông Đuống cho biết, khoảng 4 giờ sáng ngày 3/6, xe container chở cọc bê tông mang BKS 15C-044.77 đã sập hố, đè vào hố van xả cặn DN400 của công ty tại gầm cầu vượt Phú Thụy (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm), đoạn hướng về phía Khu đô thị Vincity. Hậu quả làm vỡ đường ống xả cặn DN 400. Được biết, xe container nêu trên do Công ty TNHH Bê tông và xây dựng Minh Đức quản lý.
 Hiện trường vụ việc. Ảnh: Ngọc Hải
Khi bị sụt hố, trên xe chở khoảng 15 cọc bê tông, rất may số cọc trên không bị rơi xuống đường. Ngay trong sáng 3/6, số cọc bê tông đã được di dời. Chiếc xe container bị hư hỏng nặng phần đầu và được xe cứu hộ kéo đi lúc 11 giờ cùng ngày. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc hố bị sụt có kích thước khoảng 20m2 (4mx5m), sâu khoảng 1,5m.
Ông Đặng Hữu Tuấn - Phó ban Quản lý tuyến ống, Nhà máy Nước mặt sông Đuống cho biết, sự cố trên đã làm nhà máy phải giảm lưu lượng cấp nước cho khách hàng để tiến hành sửa van. “Đội sửa chữa sẽ khắc phục và lắp lại van trong vòng 4 - 8 giờ để khôi phục 100% lưu lượng cấp nước. Chúng tôi sẽ cấp trở lại cho điểm Pháp Vân vào đêm 3/6” - ông Tuấn cho biết thêm.
Sự cố khiến Công ty CP Nước mặt sông Đuống giảm lưu lượng gần 100.000m3 cho điểm cấp nước tại Pháp Vân trong ngày 3/6. Như vậy, hàng vạn hộ dân tại khu vực Tây Nam Hà Nội như Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín… có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.
Liên quan đến vụ việc, đại diện Đội Thanh tra giao thông huyện Gia Lâm thông tin thêm, đoạn đường xảy ra tai nạn không có biểm cấm tải trọng. Về nguyên nhân, hiện chưa có kết luận chính xác, nhưng trong vài ngày qua khu vực xảy ra sự cố có mưa dai dẳng. Điều này có thể dẫn đến sụt ngầm nền đường. Ngoài ra, đây là đoạn tuyến do Công ty sông Đuống sau khi thi công đặt ống tự hoàn trả. Cơ quan chức năng không loại trừ khả năng quá trình hoàn trả mặt đường không đảm bảo kỹ thuật.
Nhà máy Nước mặt Sông Đuống nằm trên huyện Gia Lâm được khởi công tháng 3/2017 và có quy mô lớn nhất miền Bắc. Nhà máy bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2018, cung cấp nước sạch cho khoảng 3 triệu dân ở nội thành Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần