Vô vàn cách chống nắng của người lao động tại Hà Nội

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều người phải tự "phòng thân" cho mình để tránh cái nắng gay gắt mỗi khi ra đường, đặc biệt là những người lao động ngoài trời phải tìm mọi cách để tránh nóng trong những ngày qua.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội thời tiết ban ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ C và có nơi nhiệt độ cao nhất từ : 38-40 độ C.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội thời tiết ban ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ C và có nơi nhiệt độ cao nhất từ : 38-40 độ C.
Đợt nắng nóng lần này cho biết, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn khiến nhiệt độ tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nói chung và người lao động nói riêng trên địa bàn TP Hà Nội.
Đợt nắng nóng lần này cho biết, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn khiến nhiệt độ tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nói chung và người lao động nói riêng trên địa bàn TP Hà Nội.
Ghi nhận tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời 2 ngày 17 và 18/5 lên mức trên 37 độ C, thậm chí có thời điểm lên tới 40 độ C khiến nhiều người cảm thấy bỏng rát khi phải ra đường.
Ghi nhận tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời 2 ngày 17 và 18/5 lên mức trên 37 độ C, thậm chí có thời điểm lên tới 40 độ C khiến nhiều người cảm thấy bỏng rát khi phải ra đường.
Nhiệt độ tăng cao khiến lượng người ra đường ở những giờ cao điểm nắng nóng như buổi trưa trở nên vắng vẻ hơn.
Nhiệt độ tăng cao khiến lượng người ra đường ở những giờ cao điểm nắng nóng như buổi trưa trở nên vắng vẻ hơn.
 Nhiều người phải tự "phòng thân" cho mình để tránh cái nắng "cắt da cắt thịt" mỗi khi ra đường, đặc biệt là những người lao động ngoài trời. Thời tiết nắng nóng cùng với hơi nóng bốc lên từ đường nhựa lúc giữa trưa khiến người đi đường cảm thấy nóng rát. 
 Nhiều người phải tự "phòng thân" cho mình để tránh cái nắng "cắt da cắt thịt" mỗi khi ra đường, đặc biệt là những người lao động ngoài trời. Thời tiết nắng nóng cùng với hơi nóng bốc lên từ đường nhựa lúc giữa trưa khiến người đi đường cảm thấy nóng rát. 
Người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội tìm mọi cách để "giảm nhiệt" ở những lúc cao điểm nhiệt độ tăng cao. Áo chống nắng, khẩu trang và kính râm là những vật dụng không thể thiếu mỗi khi ra đường trong những ngày qua.
Người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội tìm mọi cách để "giảm nhiệt" ở những lúc cao điểm nhiệt độ tăng cao. Áo chống nắng, khẩu trang và kính râm là những vật dụng không thể thiếu mỗi khi ra đường trong những ngày qua.
Vô vàn cách chống nắng của người lao động tại Hà Nội - Ảnh 1
Vô vàn cách chống nắng của người lao động tại Hà Nội - Ảnh 2
 
Trong khi đó, những người thường xuyên làm việc ngoài trời như tài xế xe ôm, người bán hàng rong... tìm nơi râm mát như chân cầu để nghỉ trưa cũng như chờ khách.
Trong khi đó, những người thường xuyên làm việc ngoài trời như tài xế xe ôm, người bán hàng rong... tìm nơi râm mát như chân cầu để nghỉ trưa cũng như chờ khách.
HÌnh ảnh tài xế xe ôm luôn dùng nước lạnh để chườm mặt tránh cái nắng như đổ lửa tại Hà Nội.
HÌnh ảnh tài xế xe ôm luôn dùng nước lạnh để chườm mặt tránh cái nắng như đổ lửa tại Hà Nội.
Những cốc trà đá mát lạnh không thể thiếu để giảm nhiệt cấp bách đối với người dân phải di chuyển và làm việc ngoài trời trong những ngày qua.
Những cốc trà đá mát lạnh không thể thiếu để giảm nhiệt cấp bách đối với người dân phải di chuyển và làm việc ngoài trời trong những ngày qua.
Nhiều nhân viên bảo vệ phải làm việc ngoài trời dùng khăn mặt thấm đầy nước phủ lên đầu để tránh nóng.
Nhiều nhân viên bảo vệ phải làm việc ngoài trời dùng khăn mặt thấm đầy nước phủ lên đầu để tránh nóng.
Bóng râm của cây ven đường là nơi lựa chọn của người lao động...
Bóng râm của cây ven đường là nơi lựa chọn của người lao động...
Các gầm cầu là "giường ngủ" quen thuộc của người lao động, họ tranh thủ nghỉ trưa để tái tạo sức lao động.
Các gầm cầu là "giường ngủ" quen thuộc của người lao động, họ tranh thủ nghỉ trưa để tái tạo sức lao động.
Giấc ngủ tranh thủ của người lao động trong những ngày nắng nóng.
Giấc ngủ tranh thủ của người lao động trong những ngày nắng nóng.
Thậm chí, bóng cây râm mát trong công viên cũng được tận dụng khi người lao động chỉ cần trải áo mưa là có thể thành "giường ngủ" một cách ngon lành.
Thậm chí, bóng cây râm mát trong công viên cũng được tận dụng khi người lao động chỉ cần trải áo mưa là có thể thành "giường ngủ" một cách ngon lành.
Nhiều nơi sử dụng vòi phun sương, thường tại quán cà phê, quán cơm... được dùng nhiều. Dự kiến,   do hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái trung tính trong các tháng từ 5 - 6 năm nay, sau đó trong nửa cuối năm có khả năng chuyển sang pha nóng (El Nino) với xác suất khoảng 70 - 80%. Thậm chí, có thể kéo dài sang năm 2024 nên nền nhiệt độ các tháng trong năm 2023 dự báo có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.
Nhiều nơi sử dụng vòi phun sương, thường tại quán cà phê, quán cơm... được dùng nhiều. Dự kiến,   do hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái trung tính trong các tháng từ 5 - 6 năm nay, sau đó trong nửa cuối năm có khả năng chuyển sang pha nóng (El Nino) với xác suất khoảng 70 - 80%. Thậm chí, có thể kéo dài sang năm 2024 nên nền nhiệt độ các tháng trong năm 2023 dự báo có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.