Với vỏ bọc là thợ xây, đối tượng trốn truy nã về hành vi trộm cắp bị bắt giữ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hùng đang trốn lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT - Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) về hành vi “Trộm cắp tài sản” từ năm 2016 đến nay thì bị Công an quạn Đống đa bắt giữ.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an.
Ngày 26/4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng trốn truy nã cho Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tiếp tục xử lý theo quy định.
Vào khoảng 11 giờ ngày 25/4, tổ công tác của Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa phối hợp cùng đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa trong quá trình tuần tra kiểm soát, đã phát hiện và kiểm tra đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn.
Tiến hành xác minh nhanh, cơ quan Công an làm rõ đối tượng trên là Nguyễn Văn Hùng (SN 1989, trú tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), đang trốn quyết định truy nã ngày 28/11/2016 của Cơ quan CSĐT - Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, sau khi phạm tội và bỏ trốn đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố, rồi "trôi dạt" về Hà Nội để ẩn náu. Và để che giấu thân phận, đối tượng xưng tên giả xin làm thuê thời vụ tại các công trình xây dựng; và mỗi khi ra đường, anh ta lúc nào cũng kè kè mũ lưỡi trai và khẩu trang che gần kín mặt... Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 25/4 đã bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần