Lazio là đội bóng đến từ miền Nam Italia. Mà ai cũng biết, lâu nay, sự thù hận giữa bóng đá hai miềnNam - Bắc của Italia luôn được đẩy lên thành cao trào. Thế mới có chuyện, 11 năm trước, khi AS Roma đăng quang ngôi vô địch, bóng đá miền Nam coi đó là chiến thắng của mình. Tiếc rằng, hơn một thập kỷ vừa qua, các CLB miền Nam rơi vào khủng hoảng và nhường chỗ cho những đại gia của miền Bắc là Juventus, Milan và Inter.
Bây giờ, sự cạnh tranh giữa bóng đá hai miền lại được thổi bùng lên nhờ sự thăng hoa của Lazio vàNapoli, những đại biểu ưu tú nhất của bóng đá phía Nam Italia. Người ta bảo rằng, đã đến lúc phải lật đổ sự thống trị của các đội bóng miền Bắc..

.Người ta bảo rằng, cuối tuần này, bóng đá hai miền của Italia sẽ chứng kiến sự cạnh tranh mang tính biểu tượng. Trong khi Lazio phải vạn lý trường chinh đến miền Bắc thì Milan hành quân xuống phía Namđể mong tìm đường thoát hiểm. Sự cạnh tranh giữa những biểu tượng của sức mạnh (Juventus, Milan) và các đội bóng đang mang trong mình khát vọng lật đổ (Lazio và Napoli) được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều kịch tính, cảm xúc.
Lazio đang trên đường tìm lại vinh quang xưa, nơi họ được mệnh danh là đội bóng của những người giàu có nhất thành Roma. Giờ, muốn có được thành công, họ buộc lòng phải đánh bại đối thủ lớn nhất mang tên Juventus. Người ta cho rằng, "bà đầm già thành Turin" chính là vật cản đường lớn nhất đối với Lazio trên hành trình đến với ngôi vô địch mùa giải này. Vậy nên, để thắng được Juventus, Lazio sẽ phải chơi một canh bạc tất tay, bởi nếu không, họ sẽ bị đẩy sâu xuống giữa bảng xếp hạng.
Còn rất ít cơ hội cạnh tranh chức vô địch, nhưng hành trình của Milan mùa giải này vẫn được dư luận dõi theo. Dõi theo là bởi, người ta đang tự hỏi, bao giờ hành trình khổ ải của đội bóng giàu truyền thống này mới chấm dứt? Bi kịch của Milan là Napoli thi đấu rất tốt trên sân nhà. Phong độ ổn định của đội bóng miền Nam đang giúp họ giành vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Milan vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi khủng hoảng dù họ đã có sự trở lại của Pato cùng phong độ khá tốt của El Shaarawy. Giới chuyên môn cho rằng, vấn đề của Milan không nằm ở đôi chân các cầu thủ mà là cái đầu của họ. Cái đầu của các ngôi sao Milan không nhìn về một hướng và lỗi lầm đó thuộc về HLV Allegri.