Vòng 3 V-League 2023: Thanh Hoá thắng SHB Đà Nẵng, SLNA hoà Hải Phòng

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ba cặp đấu đầu tiên của vòng 3 V-League 2023 diễn ra khi SLNA cầm hoà Hải Phòng trên sân nhà Vinh, Thanh Hoá có chiến thắng trước SHB Đà Nẵng.

SLNA hoà trận thứ 3 liên tiếp

Sau hai trận hoà liên tiếp, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng trở về sân nhà tiếp đón Hải Phòng với tâm thế giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Việc mất đi sự phục vụ của Phan Văn Đức ở mùa giải năm nay khiến SLNA gặp khó khăn trong những tình huống tấn công, trong hai trận đấu trước đó, đội bóng chủ sân Vinh chỉ ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 1 bàn trong trận đấu đấu hoà 1-1 trước SHB Đà Nẵng. Trận đấu thứ hai gặp Thanh Hoá, Quế Ngọc Hải và đồng đội cầm chân đối thủ với tỷ số 0-0.

SLNA có trận hoà thứ 3 liên tiếp tại V-League 2023. Ảnh: Như Đạt.
SLNA có trận hoà thứ 3 liên tiếp tại V-League 2023. Ảnh: Như Đạt.

Ở trận đấu thứ 3, gặp Hải Phòng được đánh giá là bài test vừa tầm đối với SLNA nhưng đội chủ nhà lại để thủng lưới trước, người ghi bàn cho đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm là Tuấn Anh ở phút thứ 10. Tuy nhiên, chỉ sau đó hai phút ngoại binh Soladio Kandolo đã toả sáng để mang về bàn thắng gỡ hoà cho SLNA. Trong suốt thời gian thi đấu còn hai, SLNA và Hải Phòng không tạo nên được nhiều bất ngờ và cầm chân nhau với tỷ số hoà 1-1 sau 90 phút thi đấu. 

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Huy Hoàng thừa nhận về những khó khăn khi Phan Văn Đức không còn thi đấu cho SLNA:  "Văn Đức trưởng thành từ SLNA và thi đấu ở đây lâu năm. Hiện, SLNA cần tìm phương án tốt để thay thế được Văn Đức, vì chúng tôi cũng xác định cậu ấy sẽ còn phải tiếp tục cống hiến cho CA Hà Nội. Hiện tại, SLNA có Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải và Ngô Văn Lương thay thế nhưng chưa tạo ra sự khác biệt".

Đây là trận hoà thứ 3 liên tiếp của SLNA, đội chủ sân Vinh có được 3 điểm để tạm thời đứng ở vị trí thứ 7. Trong khi đó, Hải Phòng đứng ở vị trí thứ tư khi có được 5 điểm sau ba vòng đấu.

Thanh Hoá thắng SHB Đà Nẵng

Sau trận thắng trước tân binh Khánh Hoà ở ngày ra quân, Thanh Hoá đã có trận hoà trước SLNA ở vòng đấu tiếp theo. Tại vòng 3, đoàn quân của HLV Velizar Popov có chuyến hành quân đến sân của SHB Đà Nẵng. Điểm nhấn trong trận đấu này chính những tấm thẻ vàng, lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm của cả hai đội buộc trọng tài chính rút ra 8 tấm thẻ vàng chia đều cho cả hai đội.

Thanh Hoá đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Ảnh: VPF.
Thanh Hoá đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Ảnh: VPF.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu thuộc về Thanh Hoá được ghi bởi Bruno Cunha ở phút thứ 78 để mang về chiến thắng cho đội khách. Có được 3 điểm trên sân khách, Thanh Hoá tạm thời vươn lên vị trí thứ nhất bảng với 7 điểm.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã tụt xuống vị trí thứ 12 khi chỉ có 1 điểm sau 3 vòng đấu. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận SHB Đà Nẵng có trận đấu không tốt khi để đối thủ bắt bài, đội bóng của ông không thể cầm bóng để chơi như ý muốn đề ra.

"Trận đấu này chúng tôi chỉ biết chống đỡ, phòng thủ rồi phản công. Lối chơi của SHB Đà Nẵng đang có vấn đề ở cách triển khai bóng tấn công. Một vấn đề đáng lo lắng là các ngoại binh chưa có sự kết nối tốt với đội. Thực sự giờ này chúng tôi chỉ biết cố gắng từng trận. Tôi ghi nhận tinh thần tốt ở các cầu thủ. Đội cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi" - HLV Phan Thanh Hùng nói.

Ở 1 cặp đấu khác của vòng 3, B.Bình Dương đã có trận thua đầu tiên của mùa giải sau khi có 2 trận hoà trước. Đội chủ sân Gò Đậu tụt xuống vị trí thứ 11. Đội bóng đánh bại B.Bình Dương là Bình Định, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang đứng ở vị trí thứ 3 với 6 điểm.