Vòng bảng Champions League: Copenhagen - Real

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 4 năm khoác áo Real Madrid, Ronaldo đang trải qua thời khắc tuyệt đẹp. Ngôi sao người Bồ Đào Nha liên tục ghi bàn, trở thành nỗi ám ảnh cho không ít hàng thủ mà anh đối mặt.

 Ở La Liga, Ronaldo đang có lợi thế rất lớn cuộc đua danh hiệu Pichichi với 17 bàn thắng.

Bước ra Champions League, CR7 còn làm được tốt hơn thế rất nhiều. Cụ thể, Ronaldo tham gia 4 trận đấu vòng bảng với Real, và trận nào cũng “nổ súng”. Cầu thủ 28 tuổi này đang có 8 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác.

 Với việc ghi trung bình 2 bàn/trận, Ronaldo đã sánh ngang kỷ lục 8 bàn ở vòng bảng Champions League, từng được thực hiện bởi Van Nistelrooy mùa 2004-05, Filippo Inzaghi và Hernan Crespo đều trong mùa 2002-03.
Vòng bảng Champions League: Copenhagen - Real - Ảnh 1
Sau những ngày được điều trị chấn thương, và HLV Ancelotti quyết định cho nghỉ ngơi nhằm hồi phục 100% thể lực, Ronaldo trở lại và góp mặt trong thành phần đến Đan Mạch, nơi Real làm khách của chủ nhà Copenhagen. Trận lượt đi, Ronaldo lập cú đúp, góp phần mang về chiến thắng tưng bừng 4-0 cho đội bóng Hoàng gia.

Nếu tiếp tục ghi bàn tại Copenhangen, Ronaldo sẽ chính thức thiết lập kỷ lục mới cho riêng mình, cũng như cho vòng bảng Champions League. CR7 đang đứng trước cơ hội lớn để đẩy thành tích của các tiền đạo lừng danh van Nistelrooy, Inzaghi và Crespo xuống hàng thứ hai.

 Không chỉ chờ đợi kỷ lục mới cho Champions League, nếu ghi bàn trong trận thứ 8 liên tiếp, tính cả Real và Bồ Đào Nha (trước khi chấn thương, CR7 ghi bàn 7 trận liền), Ronaldo sẽ tiếp tục tiến thêm đến các cột mốc quan trọng.

 Theo đó, trong trận thứ 101 của mình ở Champions League, Ronaldo sẽ nâng cao hơn nữa thành tích ghi bàn torng một năm của chính mình. Trong trận hòa 2-2 với Juve, CR7 đã chạm đến mốc 14 bàn thắng tại Champions League trong một năm, chính thức đánh bại kỷ lục 13 bàn của Lionel Messi. Con số 14 bàn, hoặc cao hơn nữa, đang chờ CR7 tại Đan Mạch.

Chỉ cần ghi thêm một bàn nữa, CR7 cũng sẽ vươn lên đứng chung vị trí thứ 3 danh sách các cây làm bàn tốt nhất lịch sử Champions League, ngang với Van Nistelrooy. Ronaldo đã có 59 bàn, và Van Nistelrooy là 60. Chỉ có Messi (65 bàn) và Raul (71) làm tốt hơn thế. Chạy đua cùng Messi để tiến đến kỷ lục của Raul cũng là mục tiêu mà CR7 đang hướng đến.

Ronaldo là một cầu thủ luôn thích đi chinh phục những cột mốc quan trọng. Real Madrid đã chính thức có ngôi đầu bảng B và tập trung nhiều hơn cho La Liga, nhưng Ronaldo vẫn có động lực để trình diễn và tìm kiếm bàn thắng khi đến Copenhagen.

Sân khách cũng không phải một thách thức quá lớn với CR7. Trong sự nghiệp khoác áo Real, Ronaldo đã ghi 226 bàn thắng sau 217 trận đấu. 101 bàn trong số này được thực hiện trong những chuyến đi xa nhà