Hải Phòng: mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Kinhtedothi - Ngày 12/12, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân khẳng định: việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự chủ động, gương mẫu đi đầu và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, nhằm giữ vững an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Công an thành phố Hải Phòng ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: TTT
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đề nghị các cơ quan, ban ngành, lực lượng Công an thành phố thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, trên cơ sở kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng Công an phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, đánh giá, nhận diện những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự trên từng tuyến, địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề để tham mưu nhanh, chính xác cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Lực lượng Công an ra quân đảm bảo bình yên cho người dân. Ảnh: TTT
Lực lượng Công an tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; tham mưu giải quyết chủ động, kịp thời các nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, tuyệt đối không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các dịp lễ Noel, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân. Cùng với đó, chủ động nhận diện tội phạm, nhất là sự chuyển hướng của tội phạm từ “truyền thống” sang “hiện đại”; các phương thức, thủ đoạn mới; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, lấy địa bàn cơ sở là trọng tâm; phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Tập trung trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường, không để phát sinh, tồn tại các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, gây bức xúc trong Nhân dân. Khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm…
Theo Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố, năm 2026 là giai đoạn then chốt để thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia, đánh dấu bước chuyển mình của đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đòi hỏi yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng ra quân lần này là rất khó khăn nhưng vô cùng vinh quang. Với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Thiếu tướng Bùi Quang Bình yêu cầu các lực lượng tham gia bằng tất cả bản lĩnh, sức mạnh, mưu trí với sự tập trung cao nhất, toàn tâm, toàn ý đổi mới tư duy, hành động theo phương châm từ thực hiện “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, từ “mệnh lệnh, phục tùng” sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo, phát triển”, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; lấy địa bàn cơ sở là trọng tâm với “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, giành thắng lợi toàn diện”, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bất an, lo lắng trong Nhân dân.

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng: điểm đến của kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Sáng 11/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Hải Phòng “Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới”.

Hải Phòng: hàng loạt xe “hổ vồ” chở đất đá làm đảo lộn cuộc sống người dân
Kinhtedothi - Tuyến đường dân sinh nối với đường tỉnh lộ 352 dài khoảng 2km tại địa phận xã Việt Khê đang oằn mình trước mật độ phương tiện vận tải chở đất đá lưu thông dày đặc. Cuộc sống người dân nơi đây cũng bị đảo lộn bởi tiếng ồn, bụi và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hải Phòng: nguồn vốn đầu tư công dự kiến năm 2026 là hơn 38.806 tỷ đồng
Kinhtedothi - Chiều 10/12, tại kỳ họp thứ 32, HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026.






