Vòng xoáy bất ổn vẫn đe dọa Yemen

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo CNN, sáng 3/4, các tay súng phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite đã rút khỏi dinh Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi ở TP miền Nam Aden sau các cuộc không kích kéo dài suốt đêm của liên minh do Ả Rập Saudi đứng đầu.

Tuy nhiên, lực lượng này đã tấn công và chiếm tòa Lãnh sự Nga tại Aden làm trụ sở trung tâm. Để mở rộng phạm vi kiểm soát về phía Nam thủ đô, các tay súng Houthi ngoài giao tranh với quân đội chính phủ, còn tấn công cả các phần tử al-Qaeda và bộ lạc dòng Sunni, điều này cho thấy, Yemen sẽ còn rơi vào nguy cơ bất ổn trong thời gian dài.