VTC thu gần 1.900 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đó chỉ riêng mức lợi nhuận đã đạt 81,6 tỷ đồng hoàn thành 80% mức kế hoạch năm 2015.

Những con số này được ông Đàm Mỹ Nghiệp, Tổng giám đốc VTC đưa ra tại Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng vừa diễn ra hôm nay (16/7). Không chỉ hoàn thành 80% lợi nhuận theo kế hoạch của năm 2015, con số 81,6 tỷ đồng này đã tăng tới 104% so với mức 39.9 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Về doanh thu, trong 6 tháng đầu năm 2015, VTC đạt 1.858 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2014. Ngoài ra nắng suất lao động trung bình của nhân viên VTC đạt 31,1 triệu đồng/người/tháng, qua đó tiền lương bình quân đạt 14,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước.

 
Chủ tịch VTC, ông Lưu Vũ Hải: VTC sẽ đạt mốc doanh thu 3.360 tỷ đồng trong cả năm 2015
Chủ tịch VTC, ông Lưu Vũ Hải: VTC sẽ đạt mốc doanh thu 3.360 tỷ đồng trong cả năm 2015
Trong số các công ty trực thuộc VTC, VTC Intecom và VTC Mobile vẫn là những doanh nghiệp mang lại doanh thu lớn nhất. Trong 6 tháng vừa qua, VTC Intecom đã mang về doanh thu 1.236 tỷ, lợi nhuận 100 tỷ đồng, còn phía VTC Mobile cũng có lợi nhuận lên tới 14 tỷ đồng.

Ông Đàm Mỹ Nghiệp cũng cho biết, trong 6 tháng còn lại của năm 2015, VTC sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính gồm dịch vụ nội dung số, truyền hình và viễn thông đồng thời đẩy mạnh hoạt động tại các thị trường ngoài nước. Ngoài ra VTC cũng sẽ tiếp tục tiến hành tái cơ cấu giai đoạn 2, trong đó hoàn tất việc chia tách Đài truyền hình kỹ thuật số và chuẩn bị cho cổ phần hóa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao những kết quả mà Tổng công ty VTC đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Thứ trưởng cũng chỉ đạo VTC cần hoàn tất giai đoạn 2 của quá trình tái cơ cấu, chậm nhất là vào cuối năm 2016.

Ngoài ra VTC cũng cần bám sát các chính sách hội nhập quốc tế mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành đám phán từ đó tham vấn cho cơ quan nhà nước về cơ chế quản lý đối với các dịch vụ nội dung số, dịch vụ OTT cũng như các dịch vụ có tính chất xuyên biên giới nói chung, Thứ trưởng lưu ý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần