Vụ án Đường “nhuệ”: Điều tra mở rộng, làm rõ hành vi “ăn chặn” trong lĩnh vực hỏa táng

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Về vụ án Đường “nhuệ”, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay, lực lượng công an đang điều tra, mở rộng vụ án. Công an đã triệu tập một số đối tượng liên quan đến vợ chồng đối tượng Đường - Dương để làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” trong việc tổ chức tang lễ trên địa bàn tỉnh.

Cặp vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương.
Đang làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”
Vụ án đang được dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay là vụ vợ chồng đại gia Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “nhuệ") ở TP Thái Bình. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, gồm: Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường SN 1971) và Nguyễn Thị Dương (SN 1980), cùng trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992), trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên; Đào Văn Bằng (SN 1986), trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình; Phạm Ngọc Quý (SN 2003), trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư; Phạm Xuân Hòa (SN 1976) trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, Thái Bình.
Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra cuối tháng 3/2020, băng nhóm Đường “nhuệ" hành hung, đánh đập một phụ xe của vợ chồng Dương - Đường được cho chỉ là một trong những “chiến tích” của nhóm côn đồ đất Thái Bình nhiều năm qua do vợ chồng này cầm đầu.
Theo đó, vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 30/3, nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường (Công ty Phúc Cường) có nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của Công ty Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội. Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn. Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu nhân viên công ty về Thái Bình gặp mình.
Đến 18 giờ 20 cùng ngày, anh T.N.A. (nhân viên Công ty Phúc Cường) đến nhà Nguyễn Xuân Đường (cũng là trụ sở Công ty Đường Dương). Tại đây, Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường), Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã hành hung anh A gây thương tích nặng. Theo đó, anh A. bị gẫy xương hàm, dập mũi, tỉ lệ thương tích là 14%.
Căn cứ kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam tất cả các đối tượng trên về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo khoản 2 (Điều 134, BLHS 2015).
Đường 'nhuệ' bị bắt giữ sau khi trốn truy nã.
Về vụ án trên, ngày 15/4, theo Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, liên quan đến vụ việc bắt giữ vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980), trú tại số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; lực lượng công an đang điều tra, mở rộng vụ án. Công an cũng đã triệu tập một số đối tượng liên quan đến vợ chồng đối tượng Đường - Dương để làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” trong việc tổ chức tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Trước dư luận rằng có người chống lưng cho vợ chồng Đường - Dương lộng hành trong một thời gian dài, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường cho biết: Lực lượng công an sẽ khẩn trương điều tra và mở rộng vụ án một cách khách quan, đúng pháp luật. Từ đó, sẽ giải thích được cho dư luận có hay không việc bao che cho các đối tượng gây án. “Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí và quần chúng nhân dân”.
Cũng về vụ án, theo Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an, trước hết phải biểu dương Công an tỉnh Thái Bình đã làm quyết liệt, nhanh chóng. Bộ Công an đã có chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình phải làm tích cực, quyết liệt, nhưng phải tuân thủ theo đúng trình tự tố tụng của pháp luật.
Đối với thông tin về nghi vấn “bảo kê” của lực lượng chức năng? Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, việc này trước mắt công an tỉnh Thái Bình sẽ làm rõ vụ việc và nghi vấn này, nếu có “bảo kê” của lực lượng chức năng công an tỉnh sẽ làm rõ. Hiện tại, công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mọi đánh giá đều rất vội vàng và không có cơ sở. Công an tỉnh Thái Bình có đủ thẩm quyền, đủ lực lượng để điều tra vụ án…
Băng nhóm Đường “nhuệ” lộng hành như thế nào?
Được biết, khi Đường “nhuệ” bị bắt, người dân sinh sống tại Thái Bình vô cùng vui mừng. Theo người dân địa phương, Đường "nhuệ" lâu nay là nỗi khiếp sợ của những người dân lương thiện bởi bang nhóm này hoạt động kiểu “xã hội đen”, cho vay nặng lãi. Dưới trướng của đối tượng này luôn có hàng chục đối tượng dữ dằn, trên người xăm trổ và sẵn sàng tuân lệnh đại ca xử những kẻ nào chống đối…
Công an khám xét trụ sở công ty Dương Đường ở TP Thái Bình.
Ngoài ra, Nguyễn Xuân Đường còn được biết đến với biệt danh võ sư Đường "nhuệ", thường tham gia một số phim thể loại "giang hồ mạng" phát trên Youtube cùng Phú Lê, Cu Thóc… như: "Chạm mặt giang hồ", "Luật lệ giang hồ", "Tỷ phú đè đại gia"… Cặp vợ chồng Đường - Dương này còn được cư dân mạng “sống ảo” biết đến bởi chúng thường khoe những món quà xa xỉ, những cọc tiền xếp thành chồng…
Ngoài ra, cặp vợ chồng Đường - Dương còn “núp bóng” là doanh nhân với tiếng tăm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản… Đặc biệt, Đường “nhuệ” còn được biết tới khi rất thường xuyên trúng đấu giá đất như tại các dự án: Nhà máy bia cũ, khu đất sau Bệnh viện Lâm Hoa (cùng ở TP Thái Bình).
Đường “nhuệ” thường cho “đàn em” xăm trổ tới các khu đấu giá, đeo dọa người mua phải rút hồ sơ… Trong tháng 3/2020 vừa qua, có hơn 700 hồ sơ xin đấu giá 46 khu đất tại huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) nhưng riêng gia đình Đường “nhuệ” đã trúng tới hơn 30 lô.
Trong diễn biến khác, một vụ việc bất bình mà Đường “nhuệ” cùng đàn em gây ra vào năm 2017 xảy ra tại Công ty Lâm Quyết (TP Thái Bình). Vợ chồng giám đốc Công ty Lâm Quyết có vay số tiền của Đường sau đó xảy ra mâu thuẫn. Ít ngày sau, tại Công ty Lâm Quyết xuất hiện nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí kéo đến đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài để lấy đi tài liệu, sổ sách, ghi âm và nhiều bằng chứng thể hiện việc trả nợ của công ty này đối với người cho vay…
Trong đó, có cuộc điện thoại được ghi âm lại, người được cho là đại gia Đường "nhuệ" liên tục có những lời đe dọa sẽ lấy mạng của ông Nguyễn Văn Lẫm (Giám đốc Công ty Lâm Quyết) nếu không chịu sang nhượng công ty lại cho Nguyễn Xuân Đường. Về việc này, ông Lẫm nhiều lần trình báo để xin được bảo đảm an toàn tính mạng của gia đình nhưng không có kết quả. Sau đó, chính vợ chồng ông Lẫm, bà Phạm Thị Quyết bị khởi tố về tội "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản"…
Ngoài vụ việc trên, năm 2014, Nguyễn Xuân Đường còn bị bà Đ.T.L. (sinh năm 1964, trú TP Thái Bình) tố cáo nhận đòi nợ thuê, hành hung con trai bà bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", nhưng sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án… với lý do chưa xác định được bị can trong vụ án trên và hết thời hạn điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần