Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ bắt giữ CFO Huawei: Trung Quốc có động thái "lên gân" đầu tiên với Mỹ

Kinhtedothi - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân vừa ra thông báo, yêu cầu triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad trong một nỗ lực nhằm thể hiện sự phản đối với việc bắt giữ nữ Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu.
Bà Mạnh Vãn Chu là con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT và nhiều khả năng sẽ kế vị cha mình tại tập đoàn này. 
Bà Mạnh đã bị bắt tại Vancouver, Canada vào ngày 1/12 theo lệnh của các nhà chức trách Mỹ vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Washington đối với việc bán công nghệ cho Iran.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích các hành động của Mỹ đã vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này. Đại diện tập đoàn Huawei khẳng định chưa ghi nhận được bất cứ hành vi phạm pháp nào của Giám đốc Mạnh, trong khi truyền thông Trung Quốc hay giới phân tích thì cho rằng Washington đang muốn lợi dụng vụ bắt giữ này như là một biện pháp kiềm chế Huawei, mà sâu xa là Bắc Kinh, trong vai trò là đối thủ cạnh tranh kinh doanh.
Huawei là một công ty công nghệ Trung Quốc có trụ sở tại Thâm Quyến, chuyên cũng cấp thiết bị thông minh và viễn thông trên toàn thế giới. Tuy nhiên từ lâu đã xuất hiện nhiều lo ngại về các thiết bị của Huawei trong việc tạo ra các rủi ro đối với an ninh quốc gia sở tại, dẫn đến những hạn chế nhất định đối với sự phát triển của tập đoàn này ở nước ngoài. Các cơ quan tình báo Mỹ đã nhiều lần khuyến cáo công dân nước này không nên sử dụng điện thoại Huawei, trong khi quan chức chính phủ nước này bị cấm mua thiết bị của công ty này.
Vấn đề an ninh tương tự cũng được đưa ra bàn luận tại Vương quốc Anh, trong khi New Zealand và Australia đã loại bỏ thiết bị Huawei khỏi kế hoạch triển khai mạng di động 5G của mình. Bởi vậy, thông tin một lãnh đạo cấp cao của Huawei bị truy tố và bắt giữ thể theo yêu cầu từ phía Washington đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các nhà lập pháp Mỹ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ