Vụ “Cha ruột cùng dì ghẻ đánh con đến chết”: Hoãn tòa, điều tra bổ sung

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi HĐXX quyết định hoãn tòa, trả hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh điều tra bổ sung, hàng nghìn người dân hiếu kỳ vẫn tập trung trước cổng.

Sáng 21/7, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” đối với hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cả hai sống với nhau như vợ chồng tại chung cư Topaz 2 SaiGon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa sơ thẩm sáng 21/7.
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa sơ thẩm sáng 21/7.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố tội “Giết người” theo Điều 123 và “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình. 

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa sơ thẩm sáng 21/7.
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa sơ thẩm sáng 21/7.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” theo Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa sơ thẩm sáng 21/7.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa sơ thẩm sáng 21/7.

Đây là vụ án được dư luận khá quan tâm. Do đó, từ sáng sớm, tại các ngã tư đường xung quanh khu vực TAND TP Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng như công an, dân quân tự vệ… tham gia điều tiết giao thông, bảo vệ an ninh trật tự phía ngoài và bên trong tòa án.

Nhiều người đề nghị tòa án xử nặng đối với Nguyễn Kim Trung Thái.
Nhiều người đề nghị tòa án xử nặng đối với Nguyễn Kim Trung Thái.
Nhiều người cầm trên tay các khẩu hiệu với nội dung khác nhau.
Nhiều người cầm trên tay các khẩu hiệu với nội dung khác nhau.

Cũng vì đây là vụ án gây bức xúc dư luận, nên từ sớm đã có hàng nghìn người dân, trong đó, không ít YouTuber đến trước cổng TAND TP Hồ Chí Minh, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 với mong muốn vào xem và livestream phiên xét xử.

Ven đường vào TAND TP Hồ Chí Minh có hàng trăm người đứng xem.
Ven đường vào TAND TP Hồ Chí Minh có hàng trăm người đứng xem.
Người dân tập trung rất đông trước trụ sở TAND TP Hồ Chí Minh.
Người dân tập trung rất đông trước trụ sở TAND TP Hồ Chí Minh.

Nhiều người cầm theo khẩu hiệu có những nội dung, như: “Yêu cầu mức án tương xứng cho người cha máu lạnh”, “Quá độc ác phải loại trừ ra khỏi xã hội”, “Thái là đồng phạm giết người”, “Ba không yêu thương, bảo vệ, che chở được cho con thì lấy ai thương con mình”…

Do vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm nên có cả trăm phóng viên báo đài đến đưa tin.
Do vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm nên có cả trăm phóng viên báo đài đến đưa tin.

Tuy nhiên để đảm bảo an ninh tại phiên tòa, chỉ những ai có giấy triệu tập của tòa án, như: Chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 985, mẹ của bị hại N.T.V.A., đại diện hợp pháp), người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại, luật sư bào chữa cho các bị cáo, phóng viên báo đài tới dự đưa tin mới được vào dự. Tất cả mọi người trước khi vào phòng xét xử phải qua cửa soi chiếu kim loại để cảnh sát kiểm tra.

Để vào phòng xử án, mọi người phải qua cửa soi chiếu kim loại. Trong ảnh là người phụ nữ  bị cảnh sát hỗ trợ tư pháp mời ra ngoài vì la lối.
Để vào phòng xử án, mọi người phải qua cửa soi chiếu kim loại. Trong ảnh là người phụ nữ  bị cảnh sát hỗ trợ tư pháp mời ra ngoài vì la lối.

Sau khi thẩm tra tư cách bị cáo Trang và Thái, các luật sư bào chữa cho bị cáo, các luật sư bảo vệ quyền lợi gia đình bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại N.T.V.A. (SN 2013) và các nhân chứng. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn đã đọc lại nhiều kiến nghị của các luật sư bảo vệ lợi ích hợp pháp của gia đình bị hại, cũng như kiến nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo.

Trong lúc tòa xét xử, do quá nhiều người đến xem, TAND TP Hồ Chí Minh phải đóng cổng tòa.
Trong lúc tòa xét xử, do quá nhiều người đến xem, TAND TP Hồ Chí Minh phải đóng cổng tòa.
Sáng nay có cơn mưa nhẹ, tuy nhiên hàng nghìn người vẫn tập trung trước cổng tòa án đến sau 10 giờ mới giải tán.
Sáng nay có cơn mưa nhẹ, tuy nhiên hàng nghìn người vẫn tập trung trước cổng tòa án đến sau 10 giờ mới giải tán.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại kiến nghị: Cần xác định lại tỷ lệ thương tích của nạn nhân N.T.V.A trong một số ngày bị hành hạ; Xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là đồng phạm với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tội giết người, do đó cần chuyển tội danh của Thái từ “Hành hạ người khác” sang tội “Giết người”.

Sau khi hội ý, HĐXX xác định trong vụ án này bị cáo bị truy tố tội danh nghiêm trọng, bị hại là trẻ em, vụ án đặc biệt được dư luận quan tâm, gia đình bị hại đề nghị xử công khai nên quyết định xử công khai. Về kiến nghị giám định tỷ lệ tổn thương các ngày 7/12 và ngày 10/12 đến ngày 12/12/2021, theo HĐXX việc giám định những ngày nêu trên chưa thực hiện, nên cần hoãn phiên tòa để giám định tỷ lệ đối với thương tích các ngày này.

Về kiến nghị của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ với nội dung trả hồ sơ để điều tra bổ sung và chuyển đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái từ “Hành hạ người khác” sang tội “Giết người” vì đồng phạm với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, HĐXX nhận định sau khi trả hồ sơ để Viện KSND TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra bổ sung, HĐXX sẽ căn cứ theo tội danh mà Viện KSND truy tố để xét xử.

Từ những nhận định nêu trên, HĐXX phiên tòa sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh quyết định hoãn tòa, trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung. Thời gian mở lại hiên tòa sẽ thông báo sau.

Theo cáo trạng của Viện KSND, Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu N.T.V.A., tại căn hộ trong chung cư nêu trên. Trang có nghĩa vụ chăm sóc và dạy bé A. học.

Từ ngày 7/12/2021 đến 22/12/2021, Trang dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều phương thức khác nhau. Có những lần, cháu A. bị bắt phải quỳ gối, giơ hai tay lên, không được mặc quần áo để Trang đánh đập. Thậm chí, Trang còn bắt cháu A. chui vào quỳ gối trong chuồng chó.

Từ khoảng thời gian 14 giờ 51 phút đến 18 giờ 6 phút ngày 22/12/2021, Trang liên tục dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập dã man bé A. dẫn đến tử vong.

Những lần Trang đánh đập, hành hạ bé A. đều có sự chứng kiến trực tiếp hoặc gián tiếp (qua camera) của Thái, thậm chí, nhiều lần Thái cùng tham gia đánh con ruột của mình. Sau khi biết Trang đánh bé A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm xóa dấu tích để che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần