Vụ cháy 5 người chết ở Kim Liên: Căn nhà dạng ống, nhỏ và bí

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan công an xác định, căn nhà xảy ra hỏa hoạn được cơi nới dạng ống, nhỏ và bí. Do đó đã làm nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh, dẫn đến hậu quả làm 5 người thiệt mạng.

Trưa 21/4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ cháy nhà làm 5 người chết, 2 người bị thương ở phường Kim Liên, quận Đống Đa. Theo đó, vụ cháy xảy ra trong đêm, căn nhà xảy ra hỏa hoạn được cơi nới dạng ống, nhỏ và bí. Chính điều này làm cho nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh khiến 5 người thiệt mạng.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra cháy khiến 5 người tử vong.
Hiện trường ngôi nhà xảy ra cháy khiến 5 người tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm: Bà Đoàn Thị Mảnh (SN 1948, chủ hộ); chị Đỗ Mai Hương (SN 1985, con dâu của bà Mảnh), anh Bùi Ngọc Khánh (SN 1985, con ruột bà Mảnh), cháu Bùi Nam Phong (SN 2012, con trai của anh Lâm), cháu Bùi Gia Hưng (SN 2021, cháu nội chủ hộ).

Vào thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người đang sinh sống. Cùng thời điểm cháy, 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh bằng lối thoát hiểm trên tum, được cảnh sát đưa từ mái nhà xuống đất. Đến trưa cùng ngày, 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân đã tử vong. Một người còn dấu hiệu hô hấp, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện.

 

Kết quả điều tra ban đầu xác định đám cháy do lửa phát cháy tại tầng 1 căn nhà số P116 B9 tập thể Kim Liên. Hiện trạng nhà có 2 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 41m, nhà có lối thoát hiểm trên nóc nhà.

Buổi trưa cùng ngày, theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ sân chơi và khu vực gần vụ hỏa hoạn bị phong tỏa. Nhiều cán bộ công an của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội có mặt. Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng cử lực lượng tới phối hợp điều tra tại hiện trường. 

Về vụ cháy, thông tin từ Oanh (người nhà nạn nhân) cho biết, căn nhà bị cháy là do bố mẹ bà để lại cho vợ chồng bà Mảnh. Chồng bà Mảnh mất sớm, một mình bà nuôi 2 con trai, hằng ngày bán nước mưu sinh. Gia đình có biết căn nhà không đảm bảo công tác phòng cháy. Tuy nhiên, do không có điều kiện kinh tế nên đành ở vậy. Và sự việc thương tâm đã xảy ra.

Thông tin từ ông ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên, quận Đống Đa cho biết: Tại khu vực nơi xảy ra cháy, các hộ dân đã tự ý cơi nới, rào chắn xung quanh nhà với lí do để đảm bảo an ninh, tránh trộm cắp. Chính quyền địa phương thời gian qua cũng đã vận động tuyên truyền người dân dỡ bỏ, tạo các lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn xảy ra. Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chấp hành và có biện pháp xử lý nếu vẫn cố ý vi phạm".

 

Sáng 21/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản hỏa tốc số 1170/UBND-TKBT gửi Công an thành phố; Sở Lao động - Thương binh, Xã hội; UBND quận Đống Đa về việc điều tra, xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Kim Liên (quận Đống Đa).

Vào khoảng 1 giờ ngày 21/4, tại khu vực nhà B9, tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, quận Đống Đa) xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng làm 5 người tử vong, 2 người bị thương.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP giao Công an TP chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm); Giao Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 25/4/2022, thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.