Vụ cháy kho sơn trong đêm ở Hà Tĩnh thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng

Võ Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/10, ông Trương Văn Du, chủ Đại Lý sơn Linh Lâm cho biết, vụ cháy vừa qua đã gây thiệt hại khoảng hơn 4 tỷ đồng, bao gồm, cháy 3 máy pha sơn, 3 máy lắc sơn cùng nhiều vật dụng và thiết bị nhà vệ sinh. Ngoài ra, toàn bộ sơn được chứa trong nhà kho cũng bị cháy, hư hỏng hoàn toàn.

 Hiện trường vụ cháy

Theo thượng tá Hoàng Văn Long - Phó phòng PCCC (Công an tỉnh Hà Tĩnh), người trực tiếp chỉ huy chữa cháy cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Khi nhận được tin báo Đội CSGT và Đội ANTT Công an Tp.Hà Tĩnh đã có mặt kịp thời phối hợp điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh tật tự.

 Máy móc bị lửa làm hư hỏng

Do mất điện nên toàn bộ cửa cuốn tự động không thể mở được,  phải mất 10 phút phá cửa mới tiếp cận được ngọn lửa. Một số đông chiến sỹ phải chia nhau vòng ra phía sau tiếp tục phá cửa và cạy mái tôn để dập lửa, do lửa cháy quá lớn và khói sơn bốc lên mù mịt, hôi thối nên các chiến sỹ PCCC phải dùng bình hơi chống độc để đi vào trong.

 Nhiều vật dụng bị cháy, hư hỏng hoàn toàn

Cùng thời điểm, khu vực này lại xuất hiện có mưa lớn, cửa đóng kín nên khó khăn trong quá trình dập lửa, tuy nhiên dưới sự chỉ huy quyết liệt của lãnh đạo và sự quyết tâm của lực lượng PCCC, sau 30 phút mới khống chế được ngọn lửa.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành thu thập thông tin và làm rõ vụ cháy.