Vụ CSGT bị tông chết ở Long An: Thu nhiều ma túy đá và heroin

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét, bắt giữ hai người đàn ông và thu giữ nhiều gói ma túy đá và gần 20 bánh heroin.

Ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Long An, lực lượng chức năng đã tạm giữ và khám xét nhà hai nghi can trong vụ lao xe làm một Thiếu tá CSGT và hai người dân tử vong.

Bước đầu, hai nghi phạm đã khai nhận tên tuổi và cùng ngụ huyện Đức Hòa. Tiến hành khám xét nơi ở của hai người này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều gói ma túy đá và gần 20 bánh heroin.

Trước đó, tối 21/4, sau khi hai nghi can bị bắt giữ trong ô tô bán tải BKS 49C-296.01 có cất giữ nhiều gói nghi ma túy. 

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đức Hòa đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở hai người.

Như thông tin báo Kinh tế&Đô thị đã đưa, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ hai đối tượng liên quan đến vụ tông xe xảy ra tại Long An, khiến một cảnh sát giao thông và hai người dân tử vong.

Công an tỉnh Long An thu nhiều ma túy đá, gần 20 bánh heroin  
Công an tỉnh Long An thu nhiều ma túy đá, gần 20 bánh heroin  

Trước đó, chiều ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam và phát hiện một xe bán tải chạy về hướng TP Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe tông thẳng vào Tổ công tác rồi bỏ chạy. Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông trên đường và lật nghiêng.

Vụ việc đã làm Thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào cùng hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (SN 1994; ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh) và Phan Thị Kim Thanh (SN 1973; ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 22/4, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tổ chức tang lễ cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.

Đại tá Lâm Minh Hồng cho biết thêm, đây là một chuyên án ma túy có kế hoạch, tổ chức phối hợp nhiều đơn vị cùng tham gia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần