Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 nghi can

Đạt Lê - Hoàng Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ VKSND tỉnh Điện Biên, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh đi bán gà bị sát hại chiều 30 Tết ở Điện Biên.

Theo đó, 4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1972), Lường Văn Lả (đều trú ở xã Thanh Nưa); Lường Văn Hùng (SN 1980 , ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên).

Chiều 17/2, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã tiến hành khai quật, khám nghiệm lại thi thể nạn nhân.

Trước đó, chiều tối ngày 17/2, khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu lẩn trốn, lực lượng Công an đã triển khai lực lượng vây bắt thành công đối tượng Lường Văn Lả - một trong 5 nghi can liên quan đến vụ án.
Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được 5 đối tượng liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Nông - Lâm Thái Nguyên.
Ngày 13/2, VKSND tỉnh Điện Biên đã phê chuẩn Quyết định Bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tổ 25 phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ).
Ngày 17/2, VKSND tỉnh Điện Biên tiếp tục phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng khác là: Bùi Văn Công (SN 1970), Phạm Văn Nhiệm (SN 1972) và Lường Văn Lả (đều ở Đội 16, xã Thanh Nưa) và Lường Văn Hùng ở xã Hua Thanh,  huyện Điện Biên)...
Trong những ngày qua, sau khi thấy động và bị truy lùng ráo riết, các đối tượng đã lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng trinh sát kịp thời triển khai đón lõng ở các khu vực nghi vấn, lần lượt bắt giữ được các đối tượng. Địa bàn huyện Điện Biên có nhiều xã giáp biên giới với Lào, nơi gần nhất chỉ cách 7km đường rừng nếu không bắt kịp thời, rất có thể các đối tượng đã kịp trốn sang bên kia biên giới. Cả 5 nghi can Hùng, Công, Lả, Nhiệm và Lường Văn Hùng đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự.
Đối tượng Công và Lả.

Vào ngày 16/2, khám nhà Bùi Văn Công, cảnh sát thu giữ được 2 viên ma túy tổng hợp. Trước đó khám chiếc xe tải loại nhỏ nhãn hiệu Dongfan của Bùi Văn Công, Cảnh sát thu được nhiều vết máu trên thùng xe có mẫu máu trùng với mẫu máu nạn nhân Duyên.

Như vậy, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung 5 tội danh đối với các bị can: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Bắt giữ người trái pháp luật. Với việc bổ sung 5 tội danh này trong quyết định khởi tố, cho thấy dấu hiệu nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị các đối tượng xâm hại...

Trước đó, chiều 17/2, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã tiến hành khai quật, khám nghiệm lại thi thể của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Việc khai quật, khám nghiệm lại thi thể nữ sinh xấu số được tiến hành tại nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Theo CQĐT, nguyên nhân do còn có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng đã bị bắt và tạm giữ. Đồng thời, cơ quan điều tra muốn thu thập thêm các chứng cứ, củng cố hồ sơ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, chiều 3/2 (30 tháng Chạp), em Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú đội 5 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) đi bán gà cùng mẹ ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) thì một người đàn ông đến xin số điện thoại. Người này đặt mua 10 con gà và yêu cầu chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ). Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, sau khi đưa gà đến địa điểm khách yêu cầu, Cao Mỹ Duyên mất tích, điện thoại không liên lạc được.
Đối tượng Vương Văn Hùng.

Đến 9 giờ ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi) phát hiện chiếc xe máy của Cao Mỹ Duyên dùng để chở gà tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên. 10 giờ 30 phút ngày 7/2 (mùng 3 Tết) thì phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang khu vực đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). Đến 9 giờ 30 phút ngày 10/2, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) tại nhà của Vương Văn Nghĩa (cậu ruột Hùng), ở xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên).

Ngày 11/2, Vương Văn Hùng khai nhận đã giết và lấy toàn bộ tài sản gồm: Thẻ ATM, đăng ký xe máy, ví tiền của Cao Mỹ Duyên và cất giữ trong cặp cá nhân gửi nhà người bạn tên Minh ở xã Thanh Hưng. Xe máy nạn nhân, Hùng đem về nhà cậu mợ, đợi đến qua Giao thừa Hùng bảo em họ đi cùng để trả xe cho bạn nhưng thực chất là đi giấu xe của nạn nhân. Điện thoại của nạn nhân, Hùng cất ở túi áo khoác treo trên cửa phòng của bà ngoại (ở cùng nhà Vương Văn Nghĩa).

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai báo vòng vo, mâu thuẫn với các kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện thêm 2 vết máu trên thùng xe tải của Bùi Văn Công (nhà ở cạnh địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân). Sau khi giám định, cơ quan điều tra kết luận vết máu trên là của Cao Mỹ Duyên.  Ngày 13/2, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà ở và triệu tập Bùi Văn Công để tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án.

Sau đó, Vương Văn Hùng đã khai nhận, Hùng và Bùi Văn Công là 2 người trực tiếp thực hiện cướp, giết Cao Mỹ Duyên. Đối tượng Vương Văn Hùng không nghề nghiệp, sống lang thang, đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án. Do vậy, quá trình cơ quan công an đấu tranh với đối tượng hết sức khó khăn. Hùng khai báo rất ít, chỉ thừa nhận các hành vi khi bị cơ quan chức năng chứng minh...

Vụ án hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần