Vụ phượt thủ xuyên Việt chỉ hết 19 giờ: “Nổ” để câu “like” hay coi thường tính mạng?

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân vật “gây bão” trên mạng xã hội trong những ngày qua khi khoe thành tích vượt 1.700km từ Nam ra Bắc chỉ mất 19 giờ là sự thật hay chỉ “nổ” để câu “like”?

 Phượt thủ Tô Hà Đông Nghi trở nên rất nổi tiếng sau khoe thành tích hành trình xuyên Việt (Nguồn: Facebook)
Mạng xã hội trong những ngày qua đột ngột nổi sóng với thông tin về một nam thanh niên thực hiện chuyến phượt từ Nam ra Bắc bằng xe máy Yamaha Exciter 150,  mang BKS 59K1 – 797.85 với thời gian ngắn kỷ lục.
Phượt xuyên Việt với tốc độ khó tin
Theo chia sẻ của nam thanh niên này, anh ta bắt đầu hành trình vào lúc 11h ngày 17/12 tại TP Hồ Chí Minh và chính thức có mặt tại Hà Nội vào lúc 6h45 ngày 18/12. Trong suốt hành trình, nam thanh niên thường xuyên đăng status thông báo, phát trực tiếp hình ảnh của mình tại các điểm dừng nghỉ ở quán nước, trạm xăng dọc đường.
Như vậy, nếu chia sẻ của nam thanh niên này là sự thật thì anh ta đã chỉ mất 19h45 phút để vượt qua quãng đường lên tới hơn 1.700km bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi, đổ xăng, vệ sinh cá nhân.
Ngay lập tức, thông tin về chuyến đi kỷ lục này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của mạng xã hội.  Chỉ trong thời gian ngắn, trang cá nhân này có đến cả trăm nghìn người theo dõi, tương tác. Không mất nhiều thời gian, danh tính nam phượt thủ nổi danh trên được xác định là Tô Hà Đông Nghi. Theo tính toán, vận tốc trung bình của chiếc xe là hơn 87 km/h. Nếu tính thêm cả thời gian đổ xăng, ăn uống, nghỉ ngơi, thanh niên này phải điều khiển xe vượt xa con số 87 km/h.
Một cuộc tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội thông qua “thành tích” đáng ngờ này. Nhiều người cho rằng, Tô Hà Đông Nghi đã “nổ” vì để vượt qua quãng đường dài như thế chỉ mất chưa đầy 20 giờ đồng hồ là hư cấu. Bởi để đạt được thành tích này, nam phượt thủ phải điều khiển xe liên tục không ngừng nghỉ với tốc độ trung bình lên tới 87km/h.
Còn nếu nghỉ ngơi, ăn uống, đổ xăng và thực hiện các nhu cầu cá nhân khác thì tốc độ phải cao hơn rất nhiều. Đây là điều không thể nếu xét trên hành trình từ Nam ra Bắc sẽ phải qua nhiều đoạn đường xấu, đông phương tiện và khu đông dân cư.
 Phượt thủ này liên tục "check in" trên hành trình xuyên Việt (Nguồn: Facebook)
Thậm chí, có nhiều ý kiến bày tỏ sự “thán phục” đối với phượt thủ Tô Hà Đông Nghi không phải vì lập kỷ lục về thời gian di chuyển mà anh này phải cực kỳ may mắn và tài giỏi mới “thông chốt” (tức vượt qua các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng) trong suốt hành trình hơn 1.700km với vận tốc khủng khiếp như vậy.
Được biết, Tô Hà Đông Nghi là phượt thủ khá nổi tiếng trong cộng đồng biker Việt Nam. Anh này vốn là một tay đua chuyên nghiệp với hơn 176.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân.
Án phạt nặng đang chờ
Chưa biết “thành tích” vượt 1.700km hết 19h45 phút của phượt thủ Tô Hà Đông Nghi có phải là sự thật hay không nhưng kể cả thành tích đó không phải là “nổ” thì chắc chắn anh này sẽ không thể hân hoan, tự mãn được bao lâu bởi sẽ phải đối mặt với những hình phạt rất nặng cho hành vi của mình.
Ngay trong ngày 20/12, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có văn bản gửi Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) – Bộ Công an đề nghị kiểm tra xác minh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo thông tin báo chí liên quan đến hành trình “kỉ lục” của phượt thủ Tô Hà Đông Nghi.
Trong văn bản gửi đi, Ủy ban ATGT Quốc gia khẳng định, hành vi của nam tài xế trong câu chuyện vượt qua quãng đường hơn 1.700km chỉ mất 19 giờ 45 phút đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông, và bản thân tài xế cần xử lý nghiêm minh theo quy định.
Do đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh Báo Giao thông, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với lái xe vi phạm.
 Chiếc xe mà Tô Hà Đông Nghi sử dụng đã được hoán cải, độ lại động cơ (Nguồn: Facebook)
Được biết, Thông tư 31/2019/TT-BGTVT vừa ban hành, vận tốc cho phép tối đa đối với môtô là 70 km/h. Với hành vi điều khiển phương tiện quá tốc độ cho phép, nam thanh niên có thể bị phạt tiền tối đa 4 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tới 3 tháng khi vượt quá tốc độ trên 20 km/h.
Bên cạnh đó, chiếc xe Yamaha Exciter do phượt thủ này sử dụng để thực hiện hành trình từ Nam ra Bắc đã được độ lại động cơ, có thể đạt tốc độ 150 km/h. Cùng với đó là một bình xăng phụ bằng nhôm tự chế cũng được trang bị cho xe, cung cấp thêm khoảng 7 lít xăng và giúp hành trình ít bị gián đoạn hơn. Như vậy, phượt thủ Tô Hà Đông Nghi có thể bị xử phạt về hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe (được quy định tại khoản 1, 4 Điều 30 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP) với mức phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.
Mục đích cụ thể của chuyến đi mà Tô Hà Đông Nghi thực hiện là khẳng định bản thân hay có ý nghĩa gì khác thì chỉ nam thanh hiên này mới biết. Tuy nhiên, với tốc độ trung bình của hành trình lên tới gần 90km/h trên suốt cung đường từ Nam ra Bắc mà nam thanh niên này thực hiện quả là coi thường tính mạng bản thân, tính mạng của những người tham gia giao thông khác và vi phạm nghiêm trọng những quy định về ATGT đường bộ. Chắc chắn sẽ có hình phạt thích đáng cho phượt thủ này.
 “Nếu trừ đi khoảng thời gian nghỉ ngắn, đổ xăng thì tốc độ chạy xe tối thiểu cũng mất vài giờ thì tốc độ có thể lên đến 80 - 90km/h, thậm chí 100km/h. Chưa kể đường đi của xe máy còn phải xuyên qua hàng chục đô thị, đều có biển báo giới hạn tốc độ xe máy lẫn ô tô thì rõ ràng là vi phạm tốc độ. Chưa hết, động cơ và lốp xe máy đâu có được thiết kế để chạy liên tục hàng nghìn cây số, nếu chẳng may sự cố nổ lốp giữa đường thì nguy hiểm khôn lường."
Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên Tổ trưởng xử lý vi phạm thuộc Đội CSGT số 1, CATP Hà Nội