Vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Chưa thể đình chỉ điều tra bị can Lê Thu Vân

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”, hiện chưa có cơ sở để được xem xét đình chỉ điều tra bị can Lê Thu Vân với lý do mắc bệnh hiểm nghèo, vì 2 lần được mời đi giám định pháp y bị can này đều không có mặt.

Tối ngày 28/9, Công an tỉnh Long An cho biết, bị can Lê Thu Vân hiện tại vẫn chưa được tổ chức giám định về tình trạng bệnh. Nếu cơ quan chuyên môn xác định bà Vân mắc bệnh hiểm nghèo thì cơ quan điều tra mới có cơ sở xem xét kiến nghị đình chỉ điều tra.

Theo đó, trong vụ án xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” tại ấp Lập Thành (xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), bà Vân bị khởi tố vào ngày 10/5/2022 về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Lê Tùng Vân và những người tại "Tịnh thất Bồng Lai" lúc chưa bị bắt. Ảnh: MXH
Lê Tùng Vân và những người tại "Tịnh thất Bồng Lai" lúc chưa bị bắt. Ảnh: MXH

Cụ thể, với vụ án này cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không thi hành lệnh bắt tạm giam bà Vân được vì bà không có mặt ở địa phương.

Đến ngày 27/7, bà Vân liên hệ với luật sư để ra đầu thú tại TP Hồ Chí Minh và được Công an tỉnh Long An tiếp nhận. Sau đó, Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn kiến nghị của nhóm luật sư về việc đình chỉ điều tra bị can do bà Vân đang bị ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe yếu.

Theo quy định, việc xác định tình trạng bệnh phải dựa trên giám định của cơ quan chuyên môn, từ đó cơ quan điều tra mới xem xét có đình chỉ điều tra bị can hay không.

Vào các ngày 19/9 và 26/9 vừa qua, cơ quan điều tra đã mời bà Lê Thu Vân có mặt tại Trung tâm giám định Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Long An để thực hiện giám định theo quy định. Tuy nhiên, bà Vân đã không có mặt.

Liên quan đến vụ án này, ngày 21/7, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên phạt Lê Tùng Vân (90 tuổi) 5 năm tù. Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù. Tất cả cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện cả 6 bị cáo đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Cơ quan An ninh điều tra quyết định phục hồi tin báo tố giác tội phạm của các tổ chức, cá nhân về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Ngày 24/9, tổ công tác của Công an tỉnh Long An phối hợp cùng cơ quan y tế có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai - đồng thời là nơi ở của bà Cao Thị Cúc (60 tuổi) và trại tạm giam để lấy mẫu tóc, niêm mạc miệng của 28 người (gồm người lớn và trẻ em) nhằm giám định ADN. Đến nay, cơ quan chức năng đã lấy mẫu được 27 người liên quan (trừ 1 người vắng mặt)

Toàn bộ mẫu lấy được, Công an tỉnh Long An đã gửi đến Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh để trưng cầu giám định.

Theo lý giải của Công an tỉnh Long An, trước đó, có đơn tố giác ông Lê Tùng Vân và những người sống tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc đưa thông tin gian dối, mạo nhận nuôi trẻ mồ côi nhằm trục lợi, lừa đảo từ thiện để chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, việc lấy mẫu giám định ADN đối với những người tại “Tịnh thất Bồng Lai” nhằm phục vụ xác minh nội dung đơn tố giác trên là thực hiện đúng quy định pháp luật.