Vừa tăng giá, doanh nghiệp xăng, dầu lại kêu lỗ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khi giá xăng, dầu tăng lần thứ 3 liên tiếp, đến nay, sau khi loại bỏ 300 đồng lợi nhuận định mức và cộng thêm khoản bù từ Quỹ Bình ổn, các doanh nghiệp (DN) đầu mối lại vẫn kêu lỗ. Cụ thể, xăng tiếp tục lỗ 761 đồng/lít, dầu diezen lỗ 480 đồng/lít, dầu hỏa lỗ 490 đồng/lít và dầu madut lỗ tới 630 đồng/kg.

 
 
Cũng theo phân tích của các DN đầu mối, hiện hoa hồng cho các đại lý xoay quanh mức 200 đồng/lít đối với xăng, 300 đồng/lít đối với dầu, nhưng trừ chi phí vận tải, cây xăng lẻ chỉ được hưởng khoảng 80 đồng/lít đối với dầu, riêng xăng là âm.

Vì thế, nhiều khả năng vẫn phải xin tăng giá trong thời gian tới nếu xăng thế giới vẫn giữ và tăng giá.