Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vui Tết quá đà, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Kinhtedothi - Trong một ca làm việc, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều “ma men” vi phạm mức độ vượt khung từ các bữa tiệc Tất niên ngày 27/1.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán, hầu hết các gia đình đều tổ chức bữa tiệc Tất niên để tụ họp, đoàn viên. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia trong buổi Tất niên rồi sau đó tham gia giao thông lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tài sản của người tham gia giao thông.

Để phòng ngừa, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bảo đảm an toàn cho người dân đón Tết.

Đội Cảnh sát giao thông số 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, với phương châm xử lý không có vùng cấm, không du di cả nể vì ngày nghỉ lễ Tết, tất cả đơn vị đều duy trì tổ công tác xử lý nồng cồn khép kín các khung giờ, khép kín các địa bàn làm xuyên Tết.

Ghi nhận cùng Đội Cảnh sát giao thông số 1 ngày (27/1) trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm. Từ 20h đến 22h, qua việc dừng hơn 100 phương tiện cả xe máy và ô tô, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, ngay từ đầu ca trực, tổ công tác đã phát hiện 3 trường trường điều khiển xe mô tô có mức vi phạm vượt quá mức kịch khung là 0,4 migram/khí thở.

Lực lượng chức năng liên tục phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

Làm việc với cảnh sát giao thông, cả ba trường hợp vi phạm “vượt khung” là ông P.V.N (sinh năm 1966 ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29L5 - 535.xx vi phạm mức đồ cồn 0,434 miligram/lít khí thở; ông T.M.T (sinh năm 1969 ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29C1 - 976.xx vi phạm 0,604 miligram/lít khí thở; ông Đ.X.T (sinh năm 1973 ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29F1 - 413.xx vi phạm 0,578 miligram/ lít khí thở… đều chung một nguyên nhân là vừa dự tiệc Tất niên về và cùng đèo theo người thân là vợ phía sau.

Các trường hợp này đều thừa nhận lỗi và cho biết sẽ không bao giờ tái phạm.

Các trường hợp đều bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải - cán bộ Đội CSGT số 1, tổ trưởng Tổ công tác cho biết, dịp cuối năm, tình trạng sử dụng rượu bia tăng cao. Do đó, đơn vị đã tập trung kiểm tra các khung giờ kể cả trưa và tối, xử lý nghiêm vi phạm để hạn chế tối đa rủi ro. Rượu bia làm giảm khả năng kiểm soát hành vi, là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông.

Chính vì thế, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra vào các khung giờ trọng điểm, xử lý nghiêm trên mọi tuyến đường theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ. Vừa làm vừa tuyên truyền để người dân hiểu rõ và chủ động phòng tránh.

Phòng Cảnh sát giao thông thống kê, trong 45 ngày thực hiện Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội đầu Xuân năm 2025 (từ ngày 10 - 12/2024 đến nay) đã phát hiện vi phạm nồng độ cồn 7.540 trường hợp đều được xử lý nghiêm, tạo hiệu ứng tích cực trong việc răn đe, giáo dục ý thức giao thông.

Thực tế này đã góp phần làm tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, từ ngày 15/12/2024 đến 23/1/2025, toàn thành phố xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông, làm 80 người chết và 104 người bị thương, giảm 34 vụ, 17 người chết và 31 người bị thương so với thời gian liền kề.

Trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường, xử lý nghiêm vi phạm nhất là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn, góp phần bảo đảm tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

 

Bước tiến quan trọng của giao thông Thủ đô

Bước tiến quan trọng của giao thông Thủ đô

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ