Vùng áp thấp sẽ gây ra đợt mưa lớn cho Bắc Bộ

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/8, trên ảnh vệ tinh dải hội tụ nhiệt đới đi qua miền Bắc vẫn đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Vùng áp thấp sẽ gây ra đợt mưa lớn cho Bắc Bộ - Ảnh 1
Hiện tại đang có một áp thấp nhiệt đới nằm ngay phía eo biển Đài Loan, những ngày tới áp thấp nhiệt đới này sẽ suy yếu và trôi dần về phía nước ta. Có khả năng nó sẽ nhập với vùng áp thấp nằm ở Vịnh Bắc Bộ và gây ra một đợt mưa lớn cho Bắc Bộ và cả Thanh Hóa - Nghệ An.

Phía Đông Bắc Bộ có khả năng mưa sớm từ chiều tối 13/8. Đợt mưa này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của vùng áp thấp ở Vịnh Bắc Bộ. Riêng Hà Nội trời chỉ mưa to khi sang ngày 14/8. Khoảng thời gian từ chiều tối đến đêm 14/8 mưa có thể giảm, nhưng sau đó sẽ tăng dần và mưa lớn có thể kéo dài tới ngày 16 hoặc 17/8. Khả năng ngập úng ở những khu vực trũng của Hà Nội trong đợt mưa sắp tới là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai (12/8) giao động trong khoảng 27 - 33 độ C. Ngày nắng gián đoạn. Đêm có mưa nhẹ ở phạm vi hẹp.